Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 6 năm 2021 | 15:5

Nông dân Trung Quốc lỗ nặng vì giá heo hơi giảm

Nông dân Trung Quốc cho biết họ lỗ đến 1.000 nhân dân tệ/con khi giá heo hơi giảm 60% trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng 30%.

thit-lon.jpg

Giá thịt heo ở Trung Quốc giảm. Ảnh: Global Times

 

Những hộ nông dân mua con giống đợt đầu năm cho biết họ lỗ nặng đến 1.000 nhân dân tệ/con (3,6 triệu đồng/con). Ông Li Yunlong, nông dân Trung Quốc, chia sẻ với Global Times, ông lỗ khoảng 800 nhân dân tệ/con (2,9 triệu đồng/con). “So với đầu năm, giá thức ăn chăn nuôi tăng 30% nhưng giá bán lại giảm 60%”, ông Li chua xót nói. Tính đến cuối tuần trước, giá heo hơi trung bình ở Trung Quốc giảm còn 17 nhân dân tệ/kg (60.000 đồng/kg), so với 37 nhân dân tệ/kg (133.000 đồng/kg) dịp đầu năm. Giá hơi tại Trung Quốc đã quay trở lại như mức cuối năm 2019, trước khi dịch tả heo châu Phi (ASF) xảy ra.

Ông Li có hàng nghìn con và đang điều chỉnh kế hoạch nuôi để giảm thiểu thiệt hại.

Theo dữ liệu từ các trang trại chăn nuôi lớn ở Trung Quốc, doanh số xuất bán trong tháng 5 giảm so với tháng 4. Doanh nghiệp chăn nuôi Zhenghong Science cho biết trong tháng 5, họ bán 8.500 con, giảm 41% so với tháng 4.

Doanh nghiệp lớn khác có tên Muyuan Foods cho hay doanh số của họ giảm 6,78 tỷ nhân dân tệ (24.400 tỷ đồng) trong tháng 5, giảm 14,44% so với tháng 4.

Ông Li Guoxiang, chuyên gia nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng giá heo giảm là do năng lực sản xuất trong nước phục hồi. Ông Li dự đoán lượng nhập khẩu heo hơi của Trung Quốc trong nửa cuối năm nay sẽ giảm do giá hơi trong nước trở lại bình thường.

“Lượng heo trong nước sẽ đáp ứng được nhu cầu nội địa trong nửa cuối năm”, ông Li nhận định.

Nghiên cứu từ Viện Phát triển Nông thôn thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho hay sản lượng thịt heo ở Trung Quốc sẽ đạt 50 triệu tấn trong năm nay, tăng 20% so với năm 2020. Giá thịt heo sẽ tiếp tục giảm.

Năm 2020, tổng nguồn cung và tiêu thụ thịt của Trung Quốc tăng bất chấp đại dịch Covid-19. Nguồn cung thịt vượt 87 triệu tấn trong năm 2020, tăng 3,5% so với 2019, chủ yếu do nhập thịt heo và thịt bò. Trong đó, lượng thịt heo nhập khẩu là 5,73 triệu tấn, tăng 79,1%.

Các chuyên gia dự báo rằng nguồn cung thịt sẽ tăng khoảng 10 triệu tấn để đạt múc 95 triệu tấn trong năm nay. Trong quý I, lượng nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc đạt 1,16 triệu tấn, tăng 22,11% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba quốc gia cung cấp nguồn thịt lợn hàng đầu cho Trung Quốc là Brazil, Tây Ban Nha và Mỹ.

 

ndh.vn (Theo Global Times)

Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top