AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 đã rời Mỹ, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài gần 2 tuần sẽ đưa ông đến 5 quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: techinasia.com)


Đồng thời, vào phút chót, ông Trump đã quyết định kéo dài chuyến thăm tới châu Á của mình, sau khi ông bị chỉ trích vì dự kiến sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Phát biểu khi lên đường, ông Trump nói: "Thực sự chúng tôi sẽ ở lại thêm một ngày ở Philippines." Quyết định này của ông Trump đã được các quan chức cấp cao Nhà Trắng xác nhận.

Hôm 24/10, Nhà Trắng cho biết sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump sẽ trở về Mỹ vào ngày 14/11, thời điểm diễn ra EAS tại Philippines.

Trước đó, Nhà Trắng ra thông cáo cho biết Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ đến Hà Nội sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới./.