Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế lâu nay đối với Myanmar.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) gặp lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng hồi tháng 9 - Ảnh: EPA
BBC ngày 8-10 cho biết ông Obama đã ban hành sắc lệnh nhiều tuần sau chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo dân sự mới của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi đến Mỹ.
Myanmar bị cấm vận thương mại từ năm 1989 vì các cáo buộc nhân quyền tại nước này.
Tuy nhiên Nhà Trắng cho biết những cải cách thúc đẩy tính dân chủ tại Myanmar trong vòng vài năm qua đã cho thấy Myanmar không còn là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Cánh nhà báo cho rằng động thái này của chính quyền tổng thống Obama là khuyến khích những chuyển đổi nhanh chóng của chính quyền hiện tại của Myanmar sau nhiều thập kỷ bị cấm vận kinh tế.
"Trong khi Myanmar đối mặt với những thách thức quan trọng, bao gồm sự củng cố cho nền dân chủ của nước này, Mỹ có thể dùng đến những biện pháp khác để hỗ trợ chính phủ và người dân Myanmar khi họ đang nỗ lực để giải quyết những thách thức này" - ông Obama viết trong một lá thư gởi chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Mỹ.
Tuy nhiên dù nhiều công ty bây giờ có thể hưởng mức thuế quan thấp nhưng vẫn còn một số biện pháp trừng phạt được giữ nguyên.
Mỹ cũng đã bỏ đi một "danh sách đen" có ít nhất 100 công ty và cá nhân liên quan đến chính quyền quân sự trước đây của Myanmar. Tuy nhiên một vài cá nhân vẫn nằm trong diện bị cấm vận.
Theo Anh Thư/Tuoitre.vn
Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, đất đai bằng phẳng, những năm qua người dân xã Phúc Trạch, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) không ngừng mở rộng diện tích trồng cây gió trầm. Với nhiều chính sách khuyến khích trong đầu tư phát triển kinh tế, nhất là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, cây gió trầm đã góp phần quan trọng giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.