Những vấn đề này đã buộc Chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách một con./.
Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, mọi cặp vợ chồng kết hôn tại Trung Quốc đều có quyền sinh con thứ 2 sau khi nước này chính thức chấm dứt chính sách một con.
Chính sách một con do chính phủ Trung Quốc đưa ra từ cuối thập niên 1970 chỉ cho phép phần lớn các cặp vợ chồng sinh một con. Các quan chức Trung Quốc khẳng định chính sách này đã giúp ngăn chặn dân số nước này tăng thêm 400 triệu người và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên chính sách một con đã dẫn tới nhiều vụ nạo phá thai khiến chênh lệch giới tính tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng. Ước tính đến năm 2020 số nam giới ở độ tuổi kết hôn ở Trung Quốc cao hơn nữ giới tới 30 triệu người.
Ngoài ra, chính sách một con đang khiến dân số Trung Quốc ngày càng già đi, dẫn đến thiếu hụt nguồn lực lao động.
Những vấn đề này đã buộc Chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách một con./.
Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, đất đai bằng phẳng, những năm qua người dân xã Phúc Trạch, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) không ngừng mở rộng diện tích trồng cây gió trầm. Với nhiều chính sách khuyến khích trong đầu tư phát triển kinh tế, nhất là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, cây gió trầm đã góp phần quan trọng giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.