Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 | 10:41

Vụ IS đánh bom trạm xăng ở Iraq: Số người thiệt mạng tăng lên 100

Reuters dẫn lời cảnh sát Iraq cho biết, những người thiệt mạng này chủ yếu là người Shiite tại Iran đang trên đường trở về quê hương sau khi đến thăm thành phố thiêng Kerbala và thực hiện nghi thức tưởng nhớ Giáo sĩ Hussein- cháu trai của Nhà Tiên tri Mohammad.

is danh bom tram xang o iraq so nguoi thiet mang tang len 100 hinh 1
Hiện trường vụ đánh bom tại Iraq. Ảnh: Reuters

Một quan chức cảnh sát Iraq cho biết, tại trạm xăng này có một nhà hàng có rất đông người hành hương đến nghỉ chân và ăn uống. Khi vụ đánh bom tự sát xảy ra, 5 chiếc xe bus chở người hành hương đã bốc hỏa.

Tổ chức khủng bố IS- những kẻ Hồi giáo dòng Sunni cực đoan luôn coi những người Hồi giáo dòng Shiite là người bội giáo- đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Trong vài tháng gần đây, IS liên tục tăng cường các vụ tấn công bên ngoài những khu vực do chúng kiểm soát nhằm cầm chân lực lượng quân đội Iraq đang tiến hành cuộc chiến giành lại Mosul- thành phố lớn cuối cùng đang nằm trong tay IS.

Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công tự sát nói trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi khẳng định, Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ Iraq trong “cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Các quan chức Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công khủng bố này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price nhấn mạnh: “Mỹ vẫn kiên quyết duy trì mối quan hệ đối tác với người dân và Chính phủ Iran, vụ tấn công khủng bố này chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc đánh bại IS”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Iraq sau vụ đánh bom tự sát nói trên./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top