Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023 | 12:19

230 gian hàng được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa

Tối 15/12, tại huyện Thạch Thành, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2023, dự kiến Hội chợ sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 15-20/12)

Theo đó, Hội chợ có quy mô 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, các hiệp hội, làng nghề, doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh như: Ninh Bình, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La... Ngoài ra, hội chợ còn thu hút một số gian hàng của doanh nghiệp nước bạn Lào tham gia.

Các đại biểu tham dự Hội chợ nông sản tại huyện Thạch Thành.

Thông qua Hội chợ này nhằm phát triển giao thương giữa các huyện miền núi phía Tây của tỉnh, tạo cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.

Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh; giới thiệu các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương và các định hướng phát triển, các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Ngoài ra, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các huyện miền núi, biên giới của tỉnh và phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Người dân địa phương tham dự hội chợ hàng nông sản tại huyện Thạch Thành

Tham dự và phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia hội chợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sự đa dạng của các loại hình doanh nghiệp tham gia, sự phong phú về chủng loại hàng hóa tại hội chợ đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp đối với sự phát triển của thương mại miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi, khai mạc Hội chợ hàng nông sản miền tại tây xứ Thanh 

Qua đó, thể hiện ý chí quyết tâm của các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội chợ cũng là ngày hội của các doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc miền núi đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, thông qua các hoạt động tại hội chợ này, các doanh nghiệp đẩy mạnh việc kết nối, giao lưu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, xem việc tổ chức kênh phân phối hàng hoá ở khu vực miền núi là một biện pháp lâu dài và hữu hiệu nhằm khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển với tinh thần tự lực, tự cường, hướng tới tự chủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, tham quan gian hàng thổ cẩm tại hội chợ

Để hội chợ diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công tốt đẹp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thạch Thành và các đơn vị liên quan đảm bảo tốt trật tự, an ninh, an toàn cho các hoạt động của hội chợ cũng như hoạt động tham quan, mua sắm của Nhân dân.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã đến thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các đơn vị tham gia.

Lãnh đạo tỉnh tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại các gian hàng 

Được biết, chiều cùng ngày UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức tham quan Khu trang trại nông nghiệp công nghệ cao Chung Thủy tại thị trấn Vân Du. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

Đây là nông trại được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP và đang canh tác theo hướng hữu cơ. Nông trại có tổng diện tích 83 ha, trồng các cây có múi như cam Vinh, cam đường canh, bưởi da xanh, bơ và được vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt tự động theo công nghệ Israel. Hiện nông trại đang tạo việc làm cho 60 lao động với thu nhập từ 6 triệu đến 7 triệu đồng/người/tháng.

 

Lê Thức - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top