Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024 | 18:44

Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy Thanh Hóa giúp người dân ổn định cuộc sống

Thời gian qua, các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thiện hỗ trợ nhà ở cho những hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở để ổn định đời sống, phát triển kinh tế-xã hội.

Nhằm góp phần giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 toàn tỉnh Thanh Hóa có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Để hoàn thành mục tiêu theo Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, mới đây, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành công văn số 1843-CV/TU, ngày 14/10/2024, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn các huyện thị đang đồng bộ triển khai hiệu quả Chỉ thị 22.

Về huyện Lang Chánh hôm nay đi men con đường nhỏ vào thôn bản những ngôi nhà lụp xụp, tồi tàn đã được thay thế bằng những ngôi nhà ngói khang trang, hay những viên gạch đang được đổ bên mép đường để đặt nền móng, bức tường cao hoàn thành ngôi nhà.

Ngôi nhà tạm bợ của bà Lê Thị Chia, 75 tuổi, khu phố Oi (thị trấn Lang Chánh) đã được Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn hỗ trợ xây dựng, từ nay bà Chia đã có căn nhà mới với những giấc ngủ ngon ở tuổi xế chiều.

Ngôi nhà tạm bợ của bà Lê Thị Chia, 75 tuổi, khu phố Oi (thị trấn Lang Chánh) đã được Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn hỗ trợ xây dựng, từ nay bà Chia đã có căn nhà mới với những giấc ngủ ngon ở tuổi xế chiều.

Theo cán bộ MTTQ huyện Lang Chánh, chúng tôi đến hộ bà Lê Thị Chia, 75 tuổi, khu phố Oi (thị trấn Lang Chánh) đang ngồi cạnh rổ măng luộc bị cháy xém cho hay, năm 2023, chập điện phát lên ngọn lửa thiêu rụi căn nhà sàn cũ kỹ của gia đình, may có hàng xóm giúp đỡ bà thoát khỏi ngọn lửa hồng.

Theo bà Chia, bà sinh được 6 người con, các con của bà đều đã lập gia đình ở xa bữa no, bữa đói nên chẳng hỗ trợ được gì, cuộc sống của bà phải nương nhờ đứa cháu họ và bà con lối xóm.

Sau khi sự cố xảy ra, bà được chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm dựng lán ở tạm, những ngày mưa gió lòng bà lại thấp thỏm lo âu tìm đến bà con lối xóm trú ngụ an toàn.

Bà Chia (bên tay trái) không giấu được niềm vui khi có căn nhà khang trang ở tuổi xế chiều, sau những ngày buồn bị ngọn lửa hồng thiêu rụi.

Bà Chia (bên tay phải) không giấu được niềm vui khi có căn nhà khang trang ở tuổi xế chiều, sau những ngày buồn bị ngọn lửa hồng thiêu rụi.

Thực hiện Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy, huyện đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn. Tháng 8/2024, Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Tuấn (có địa chỉ tại TP Thanh Hóa) thông qua MTTQ huyện hỗ trợ gia đình bà 110 triệu đồng xây dựng căn nhà. Bên cạnh đó, bà con xóm giềng hỗ trợ và các mạnh thường quân giúp đỡ xây dựng căn bếp cho bà sinh hoạt với số tiền 50 triệu đồng. Hiện căn nhà đã được bàn giao cho gia đình bà Chia.

“Nếu không được sự quan tâm của Nhà nước, các tổ chức, mạnh thường quân thì tôi không thể có căn nhà kiên cố ở. Mấy ngày qua tôi đã được giấc ngủ ngon kể từ ngày căn nhà bị thiêu rụi, không còn những cơn giật mình khi gió lạnh luồn vào qua kẽ vách, hay trận mưa rào trút xuống nơi đây”, bà Chia bộc bạch.

Ông Hà Hải Hoàn (70 tuổi) thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc đang vui mừng nhìn móng nhà vừa khởi công sáng nay, ông nói, nếu như không có Nhà nước quan tâm và hỗ trợ của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa thì vợ chồng ông cũng chỉ biết sống trong căn nhà sập xệ này cho đến lúc xế chiều.

Căn nhà của ông Hoàn (70 tuổi) thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh vừa được khởi công xây dựng

Căn nhà của ông Hoàn (70 tuổi) thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh vừa được khởi công xây dựng

“Bởi gia đình thuộc diện hộ nghèo, sống dựa vào mấy sào ruộng, bữa no, bữa đói, thì làm sao dám mơ về căn nhà kiên cố”, ông Hoàn cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Ban MTTQ huyện Lang Chánh cho biết, Lang Chánh là một huyện nghèo nên tổng số hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở hỗ trợ trong năm 2024-2025 tại Lang Chánh là rất cao 2.125 hộ. Trong đó, số hộ cần được hỗ trợ xây mới là 1.303 hộ, và 822 hộ cần được sửa chữa nhà ở.

Theo bà Liên, tính đến ngày 30/9/2024, Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong năm 2024-2025 đã tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng về tài khoản của Ủy ban MTTQ huyện Lang Chánh. Ngoài ra, các mạnh thường quân và doanh nghiệp cũng hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng.

Cũng theo bà Liên, để hoàn thành mục tiêu theo Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, thực hiện theo công văn của Ban thường vụ Tỉnh ủy, huyện đang chỉ đạo triển khai đồng bộ việc hỗ trợ xóa nhà tạm bợ đến các thôn bản trên địa bàn để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bà con hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng giờ không phải lo nơi ở khi những ngày mưa bão.

Niềm vui không thể che giấu trên khuôn mặt của những hộ nghèo khi được hỗ trợ nhà ở, có ngôi nhà vững chắc khi gió bão về.

Tại huyện Như Xuân, thực hiện Chỉ thị 22/CT-TU củ Tỉnh ủy, huyện đã triển khai sâu rộng tạo sự lan tỏa, từ cán bộ đảng viên cho đến cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, đến nay huyện đã vận động được 2,5 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Qua công tác rà soát trên địa bàn huyện năm 2024-2025, hỗ trợ xây dựng 332 căn nhà, trong đó 238 căn nhà làm mới, 94 căn nhà sữa chữa.

Bà Vi Thanh Hương,Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Như Xuân cho biết, để hoàn thành mục tiêu đề ra của Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng như Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện đã nổ lực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc. Hiện, 16/16 xã, thị trấn đang tiến hành khởi công xây dựng 56 căn nhà, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top