Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2023 | 11:9

Đào, quất, bưởi Diễn chơi Tết bày bán nhiều trên đường Lạc Long Quân

Hơn tháng nay, dọc theo hai bên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), các nhà vườn, hộ kinh doanh bày bán số lượng lớn đào, quất, bưởi Diễn và hoa chơi Tết Nguyên đán. Giá các mặt hàng cây chơi ngày Tết từ vài trăm nghìn cho đến hàng trăm triệu đồng.

Cứ đến dịp Tết Nguyên đán hàng năm, khu vực hai bên tuyến đường Lạc Long Quân lại trở thành điểm bán hoa, cây cảnh quen thuộc của người Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều nhà vườn đã chuyển cây ra  đường Lạc Long Quân trưng bày, buôn bán từ sớm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Những loại cây cảnh và hoa phục vụ chơi tết đều được tập trung một số lượng lớn, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã trưng bày tại tuyến đường mệnh danh chợ hoa cây cảnh lớn nhất của khu vực nội thành Hà Nội.

Các mặt hàng cây cảnh chủ yếu là hoa đào, quất, bưởi Diễn...

Trong đó, hoa đào được bày bán nhiều của các nhà vườn ở làng Nhật Tân, làng Phú Thượng. Đây là 2 nơi có nghề trồng hoa đào truyền thống và nổi tiếng của Hà Nội.

Quất Tứ Liên cũng là mặt hàng cây cảnh bày bán nhiều tại tuyến đường Lạc Long Quân, một địa phương trồng quất truyền thống ở Thủ đô.

Những bình quất mini phù hợp với không gian nhỏ được bày bán với giá dao động chỉ từ mấy trăm nghìn cho đến một triệu.

Mẫu chậu quất lớn, độc lạ dùng trưng bày ở những không gian rộng thì có giá từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng.

Còn cây cảnh chơi Tết là bưởi diễn, các nhà vườn bày bán với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau. Giá cây chủ yếu phụ thuộc vào thế, dáng, kích thước và số lượng quả của từng cây.

Bên cạnh đó, một số cây cảnh và loại hoa phục vụ ngày tết khác cũng được các tiểu thương buôn bán tại đây như: hoa lan, hoa mai, cây đu đủ mini, cây sung cảnh...

 

Khôi Đức
Ý kiến bạn đọc
Top