Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024 | 10:17

Giải thưởng Tiền Phong Marathon 2024 lên đến gần 700 triệu đồng

Sáng 21/3, tại TP.Tuy Hòa, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo giới thiệu Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) với chủ đề xuyên suốt giải đấu là “Dấu chân Mặt trời” và “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc”.

Khoảng 12.000 VĐV tham gia

Tiền Phong Marathon 2024 diễn ra từ ngày 29 đến 31/3 tại Phú Yên, quy tụ khoảng 12.000 VĐV đến 35 tỉnh, thành, ngành tham gia; trong đó có hơn 253 VĐV chuyên nghiệp, 11.636 VĐV phong trào, 20 VĐV nước ngoài.

Tiền Phong Marathon là giải đấu đỉnh cao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội. Đây là một giải đấu hàng đầu, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, tổ chức cuối tháng 3 hằng năm. 

Sơ đồ đường chạy thi.

Tiền Phong Marathon quy tụ những VĐV xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài tranh tài giành huy chương quốc gia, cũng là cơ hội để các VĐV phong trào tranh tài trên cùng một đường đua với các VĐV hàng đầu quốc gia, trong đó có các thành viên của đội tuyển quốc gia như: Đương kim vô địch quốc gia marathon năm 2023 và huy chương bạc Sea Games 32 Lê Thị Tuyết (SN 2004, quê Phú Yên); Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa…

Các VĐV tranh tài vào ngày 31/3, với các cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21,1km (bán marathon) và 42,195km (full marathon). Các VĐV thi đấu theo 2 hệ riêng biệt với hệ thống giải thưởng riêng dành cho VĐV chuyên nghiệp và phong trào, trong đó Ban tổ chức quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng nhóm tuổi cho cự ly marathon và bán marathon với các nhóm tuổi: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, từ 60 tuổi trở lên. 

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại Tiền Phong Marathon 2024, các VĐV sẽ được trải nghiệm cung đường đua độc đáo hàng đầu Việt Nam, trở thành những runner đầu tiên trên cả nước đón ánh bình minh khi sải bước ở mảnh đất có điểm cực đông trên đất liền. Bên cạnh đó, những runner và du khách đến với Phú Yên còn có cơ hội đi theo “dấu chân mặt trời”, tìm hiểu về Vũng Rô cùng những chuyến tàu lịch sử, những bậc tiền bối anh hùng trên đường mòn Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, góp công lớn trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Theo kế hoạch, các cung đường chạy 5km và 10km sẽ diễn ra trong nội đô TP. Tuy Hòa. Riêng cự ly 21km và 42km sẽ đi qua TP. Tuy Hòa và địa phận TX. Đông Hòa.

Liên quan đến công tác hạ tầng, giao thông đường thi, ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết sẵn sàng huy động thêm phương tiện đảm bảo nhu cầu đi lại, tăng chuyến xe bus, bố trí lực lượng nhân viên tại bến xe, hỗ trợ du khách, đảm bảo không tăng giá nhằm phục vụ giải đấu. 

Về vấn đề di chuyển đến Phú Yên, Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Yên thông báo ngành đường sắt tăng thêm 2 tàu trong khi hãng hàng không VietNam Airlines tăng thêm 8 chuyến tới Tuy Hòa trong các ngày từ 30/3-5/4. Hạ tầng đường chạy, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện.

Sẵn sàng cho giải đấu

Ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Ban tổ chức giải nhấn mạnh: Từ khi được định danh là giải vô địch quốc gia thì giải mang thêm một nhiệm vụ nữa, là làm nhiệm vụ truyền cảm hứng, làm nhiệm vụ giới thiệu và phát triển về tiềm năng kinh tế và xã hội, văn hóa - thể thao và du lịch ở các địa phương diễn ra giải đấu...

 

Ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu.

Bên cạnh việc đưa VĐV phong trào so tài trực tiếp với VĐV nâng cao, Ban tổ chức quyết định thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu giải thưởng khi cự ly bán marathon và marathon sẽ nhận giải thưởng theo 5 nhóm tuổi, tăng thêm 2 nhóm tuổi so với giải trước, gồm 16-29, 30-39, 40-49, 50-59 và từ 60 tuổi. 

Với sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu và tăng thêm giải chung cuộc toàn giải, không phân biệt hệ thi đấu, tổng trị giá giải thưởng của Tiền Phong Marathon 2024 lên đến gần 700 triệu đồng tiền mặt bên cạnh giải thưởng bằng hiện vật lên tới hàng tỷ đồng từ các nhãn hàng tài trợ giải thưởng.

Tiền Phong Marathon cho đến nay vẫn đang là một trong những giải đấu có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia, với 131 giải thưởng cá nhân và tập thể. Ngoài giải thưởng, đoàn vô địch còn được nhận Cúp vô địch toàn đoàn của Ban tổ chức, trong khi các đoàn, đội, VĐV đoạt 3 thứ hạng đầu nội dung chuyên nghiệp được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết, chuỗi sự kiện của Tiền Phong Marathon 2024 bắt đầu từ ngày 29/3, với các hoạt động đầy ý nghĩa: thăm và tặng quà, giao lưu tại các đồn biên phòng, hải đăng Mũi Điện; tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư; thăm các cựu binh tàu Không số; lễ phát động về bảo vệ môi trường biển; khám chữa bệnh cho bà con và trao tặng căn nhà tình nghĩa; tặng cờ cho các ngư dân đánh bắt xa bờ; trao tặng trạm quan trắc; trồng cây và trao tặng công viên cây xanh tại TX. Đông Hòa; thăm và tặng quà, giao lưu tại các đồn biên phòng, hải đăng Mũi Điện; thăm các cựu binh tàu không số. Trong thời gian này, Phú Yên còn tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch phục vụ du khách tham quan du lịch Phú Yên, diễn ra từ 30/3 đến 5/4…

Đặc biệt trước khi các VĐV thi đấu, Ban tổ chức còn tổ chức Lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng diễn ra vào sáng 30/3. Đây sẽ là một sự kiện vô cùng đặc biệt tại Bãi Môn - địa danh hợp với Mũi Điện và dải bờ gần mang dáng hình Tổ quốc Việt Nam thu nhỏ do hình bờ thế núi tạo nên, lại lồng vào đó dáng hình Tổ quốc do 3.200 em học sinh THPT mặc áo đỏ và vàng xếp.

Ngay sau nghi lễ chào cờ, phần hội với lá cờ Tổ quốc lớn nhất Việt Nam rộng 1.014m2 sẽ do các VĐV, tình nguyện viên trải rộng trên Bãi Môn trong không khí của một ngày hội lớn. Lá cờ kỷ lục đó có thể sẽ được trải ở một số địa điểm trong TP. Tuy Hoà để nhân dân có thể tham gia trải, nâng cờ và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm. Sau cùng, lá cờ sẽ được tặng lại cho Bảo tàng tỉnh Phú Yên.

Liên quan đến công tác chăm sóc y tế cho các VĐV trong suốt đường thi, ông Đào Mỹ, cho biết thêm, việc bố trí các trạm y tế dọc đường chạy và phân luồng giao thông tại Bãi Môn - Mũi Điện phục vụ Lễ thượng cờ. 

Để giải quyết nỗi lo lưu trú, ông Đào Mỹ nói: “Địa phương sẽ rà soát lại các khách sạn, nếu trường hợp hết phòng địa phương sẽ tiếp tục phương án làm việc các nhà khách, nhà trọ để đáp ứng được lượng khách lưu trú tại Phú Yên trong thời gian diễn ra giải”.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top