Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024 | 11:0

Hỗ trợ người dân vùng cao TT- Huế phát triển cây dược liệu Sachi

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp các tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương, tặng quà từ thiện và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Cựu Chiến binh huyện A Lưới trồng và phát triển cây dược liệu Sachi.

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với UBMTTQVN huyện A Lưới tổ chức chuỗi hoạt động tặng quà từ thiện, trao sinh kế đến người nghèo huyện vùng cao A Lưới.

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp các tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Hồ Thị Hương.

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp các tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Hồ Thị Hương.

Qua chương trình, Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ 30 triệu đồng đến hội viên Hội Cựu Chiến binh nghèo A Lưới để trồng và phát triển cây dược liệu Sachi - mô hình sản xuất mới ở địa phương.

Trao kinh phí hỗ trợ Hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Cựu Chiến binh huyện A Lưới trồng và phát triển cây dược liệu Sachi.

Trao hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Cựu Chiến binh huyện A Lưới trồng và phát triển cây dược liệu Sachi.

Đoàn thăm và trao tặng 240 phần quà gồm sữa, lì xì tiền mặt đến các cháu học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Phong Lan (xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới).

Đoàn thăm và trao tặng 240 phần quà gồm sữa, lì xì tiền mặt đến các cháu học sinh ở địa bàn huyện A Lưới.

Đoàn thăm và trao tặng 240 phần quà gồm sữa, lì xì tiền mặt đến các cháu học sinh ở địa bàn huyện A Lưới.

Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Hồ Thị Hương (thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới) với kinh phí 50 triệu đồng.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
Top