Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023 | 16:17

Lào Cai thiệt hại hơn 13 tỷ đồng do mưa lớn

Từ đêm ngày 6 - 8/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, nhiều nơi mưa rất to, gây thiệt hại về người, hoa màu và nhiều cơ sở vật chất lên đến hơn 13 tỷ đồng.

Theo đó, lượng mưa tích lũy đo được ở một số Trạm (từ 19h ngày 6 đến 12h ngày 8/8) như sau: Gia Phú (Bảo Thắng) 297,6 mm; Tả Phời, Nam Cường, Cam Đường (TP Lào Cai) từ 168-219 mm; Thủy điện Tà Thàng (Sa Pa) 227 mm; Bản Cầm (Bảo Thắng) 123,6 mm; các trạm còn lại trung bình từ 50-70 mm.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị sạt lở gây ách tắc giao thông

Mưa lớn kéo dài kết hợp với địa chất đất yếu nên đã gây ra trượt lở đất làm sập đổ nhà khiến 1 cháu bé tử vong. Ngoài ra, có 1 trường hợp đi vớt củi khi đang có lũ trượt chân ngã xuống suối, bị nước cuốn trôi.

Toàn tỉnh Lào Cai có 19 ngôi nhà bị thiệt hại: TP Lào Cai 1 nhà, huyện Bát Xát 2 nhà, thị xã Sa Pa 5 nhà, huyện Bảo Thắng 1 nhà, huyện Bắc Hà 3 nhà, huyện Văn Bàn 3 nhà,  huyện Si Ma Cai 4 nhà. Ngoài ra, có 113 nhà bị ngập nước dưới 1m, một nhà phải di dời khẩn cấp, 2 nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ. Nhà thuộc diện di dời khẩn cấp là 5 nhà. Nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở phía sau là 50 nhà.

Mưa lớn làm ngập 262 ha lúa, 94 ha ngô, hoa màu. Diện tích thủy sản bị thiệt hại là 3,3 ha. Ngoài ra, lũ còn cuốn trôi 9 con trâu và 240 con gia cầm, lợn bị chết 3 con.

Bên cạnh đó, 5  trường và 1 nhà văn hoá cũng bị ảnh hưởng, 8 công trình thuỷ lợi, 5 công trình cấp nước bị hư hỏng, rất nhiều tuyến đường giao thông sạt lở, đất bùn tràn mặt đường gây ách tắc, ngập úng cục bộ... Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 13 tỷ đồng.

Tập trung khắc phục sự cố sau mưa lũ

Lào Cai đang tập trung khắc phục các sự cố thiên tai. Địa phương thiệt hại về người vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, giảm nhẹ thiệt hại đối với diện tích lúa, ngô, cây hoa màu bị ngập, lụt…, giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại khẩn trương dọn dẹp, tu sửa, gia cố lại nhà ở.

Chính quyền địa phương cũng vận động người dân sửa chữa, khắc phục tạm thời các công trình thủy lợi hư hỏng, để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, đã được khắc phục bước đầu về nhà ở, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top