Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 | 10:32

Mưa trắng trời, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập nặng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ đêm 28/9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa rất to, khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ.

Tại xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương), hiện xã bị cô lập thành 2 vùng. Xóm 8a, 8b hoàn toàn bị cô lập; Tuyến đường huyện lộ đi đường mòn HCM bị cô lập từ xóm 7 cũ đi xóm 11 cũ, và tuyến đường cầu 20/7 đi xã Thanh Tùng cũng xảy ra tình trạng ngập lụt. Một số tuyến đường vào thôn tiếp tục bị cô lập hoàn toàn. 

Một số hình ảnh tại xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Còn tại xã Thanh Mỹ, trong đêm 28/9, mưa to gây ngập nặng. Toàn bộ các xóm ngập sâu trong nước; nhiều hộ dân, nước tràn vào nhà, dâng cao 2-3m, buộc phải sơ tán dân lên trụ sở UBND xã, Trạm Y tế, trường học. Hiện, huyện đã cử các đoàn công tác xuống các điểm xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo và phối hợp cùng địa phương khắc phục các sự cố sạt lở đường, sạt lở núi. Đồng thời, nắm tình hình thực tế để có phương án linh hoạt, kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân khi hoàn lưu bão đang gây mưa lớn trên địa bàn.

Xã Thanh Long (huyện Thanh Chương)

Tại huyện Quỳnh Lưu, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn với lượng mưa kỷ lục từ 100-250mm, có nơi lên đến 300mm. Mưa liên tục nhiều giờ khiến nhiều nhà dân đã bị ngập. Trường học và nhiều cơ quan cũng bị nước tràn vào.

Tại TP. Vinh, trong sáng 29/9, nhiều tuyến đường vẫn đang ngập nặng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Các huyện miền núi như Con Cuông, Anh Sơn… mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Xã Tam Quang, huyện Tương Dương đã di dời 14 hộ (Tùng Hương 10 hộ, Tân Hương 4 hộ); 1 hộ bị trôi mất 4 con lợn thịt. Đường giao thông Bãi Xa, Tùng Hương bị sạt lở tại điểm Khe con (dài 7m rộng theo tuyển đường, khoảng 300m3 đất đá).

Huyện Tương Dương (Nghệ An)

Hiện, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã túc trực 24/24h để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và tránh lụt để đảm bảo an toàn.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top