Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024 | 19:16

Ngỡ ngàng ngắm “Nhà sạch vườn đẹp” của nông dân Kim Sơn

Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện tốt các chương trình MTQG, đời sống bà con các dân tộc: Dao, Mông, Tày, Xa Phó... ở xã Kim Sơn (Bảo Yên, Lào Cai) ngày càng đi lên. Nơi xưa kia là đồi núi cao, địa hình chia cắt mạnh đã mọc lên nhiều ngôi nhà bề thế, hiện đại đẹp đến ngỡ ngàng.

Xã Kim Sơn có đến 11 dân tộc cùng sinh sống ở 17 thôn. Trong tổng số 1.897 hộ dân, hiện đã có 35% số hộ đạt tiêu chí “Nhà sạch vườn đẹp”. Riêng thôn Bảo Ân có khoảng 40 ngôi nhà đẹp/116 hộ dân. Phần lớn những ngôi nhà to, đẹp, bề thế ở Kim Sơn là của người nông dân quanh năm cặm cụi trên nương rẫy, tích cực chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: cây quế, bồ đề, trẩu... và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản qui mô lớn.

Ngôi nhà của gia đình của Bà Hoàng Thị Hòa, Thôn 2 Tân Văn được gắn biển công nhận “Nhà Sạch vườn đẹp” năm 2023.

Gia đình bà Trần Thị Tình, thôn Bảo Ân nhiều năm thu nhập cao từ trồng quế và chăn nuôi lợn, gà... đã xây dựng được cơ ngơi khang trang năm 2023.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thương, thôn Bảo Ân được xây dựng nhờ nguồn thu nhập từ trồng quế, chăn nuôi lợn, gà.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân, thôn Bảo Ân tọa lạc trên nền của một quả đồi. Không chỉ có “Nhà sạch vườn đẹp”, Kim Sơn còn xây dựng rất nhiều mô hình như: “5 không 3 sạch”, “Cổng đẹp, rào xanh, vườn rau tốt”, “Đường hoa phụ nữ’’, “Phân loại rác thải tại nguồn’’...  thu hút  người dân ở 17 thôn tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh hiện đại.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top