Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023 | 21:37

Sôi nổi Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cụt

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cụt là nét đẹp văn hóa lâu đời của Nhân dân phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Chiều 28/4, phường Tân Giang tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cụt. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023).

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cụt là nét đẹp văn hóa lâu đời của Nhân dân phường Tân Giang.

Tham gia hội thi có 4 đội thuyền nam (đội Phan Chánh, đội Nam Ngạn, đội Dân quân tự vệ phường và Tổ dân phố 89) và 2 đội thuyền nữ: Phan Chánh và Nam Ngạn.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia lễ hội đua thuyền.

Mỗi đội thuyền gồm 14 thành viên, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, tìm ra 2 đội mạnh nhất cho ngôi vô địch (1 đội nam và 1 đội nữ).

Các thuyền đua tranh tài quyết liệt ngay từ những mét đầu tiên.

Đua thuyền trên sông Cụt là lễ hội truyền thống của phường Tân Giang gắn với sinh hoạt sông nước của người dân hai bên bờ sông.

Các tay chèo nữ cũng thể hiện hết sức mình trên đường đua, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho khán giả.

Rất đông người dân đến cỗ vũ

Sau giải đua thuyền, người dân cùng tham gia trò chơi đi cầu Kiều và bắt vịt trên sông Cụt.

Ban tổ chức trao giải cho các đội

Kết thúc giải đua thuyền, Ban Tổ chức đã trao giải nhất nội dung thuyền nam cho đội Tổ dân phố 89 và nội dung thuyền nữ cho đội Nam Ngạn.

Ông Lê Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Giang, cho biết: "Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cụt là nét đẹp văn hóa lâu đời của Nhân dân phường Tân Giang, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa mới".

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top