Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024 | 0:22

Tết Nguyên đán 2024, Nghệ An đón và phục vụ khoảng 315 nghìn lượt khách du lịch

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Nghệ An đón và phục vụ khoảng 315 nghìn lượt khách tham quan, du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt gần 400 tỷ đồng.

Chùa Cổ Am (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 8 - 14/2/2024), toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 315 nghìn lượt khách tham quan, du lịch. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn)

Các điểm du lịch có lượng khách đến tham quan, chiêm bái lớn gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (gần 40.000 lượt), đền Ông Hoàng Mười (gần 33.000 lượt), tiếp đến là đền Cờn (thị xã Hoàng Mai), chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh), Khu di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương)…

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top