Dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, trong khi nhiều loại trái cây ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre khan hàng, sốt giá thì đầu ra trái dừa tươi rất khó khăn, giá thấp, nhà vườn không có lãi.
Từ cận Tết cổ truyền cho đến nay, đầu ra trái dừa tươi (dừa lấy nước phục vụ nhu cầu giải khát) tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tiêu thụ rất chậm và giá thấp. Giá dừa Mã Lai giá 35.000 - 40.000 đồng/chục (12 quả), dừa Xiêm Xanh giá chỉ ở mức 30.000 đồng/chục; thậm chí ở địa bàn hẻo lánh, xa đường giao thông thương lái không thu mua.
Cây dừa lấy nước diện tích ngày càng nhiều tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và năng suất cao.
Điều nghịch lý là dù dừa tươi tại vườn rớt giá nhưng nhiều cơ sở giải khát bán trái dừa tươi luôn ở mức cao (từ 20.000 - 25.000 đồng/trái).
Theo nhà vườn, trong một thời gian dài trái dừa khô và dừa tươi đều rớt giá, không có lãi. Trong khi đó, phân, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng nên nhiều vườn dừa bị bỏ phế, nhà vườn không tích cực chăm sóc vườn cây.
Toàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có khoảng 100.000 ha dừa chuyên canh. Gần đây, diện tích dừa tươi tăng vọt, chủ yếu là dừa Mã Lai và Xiêm Xanh. Sản lượng tăng, trong khi đó trái dừa xuất khẩu chậm nên dẫn đến tình trạng “ cung vượt cầu”.
Theo vov.vn
Trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản (BĐS), ngày 11 tháng 3 năm 2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, Nghị quyết tập trung vào 4 giải pháp chính để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển.
Đại sứ Andrew Goledzinowski cùng các quan chức Đại sứ quán Australia tại Việt Nam vừa tới thăm các dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn (Nghệ An), đặc biệt là Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới (kỷ lục xác lập năm 2020).