Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2017 | 8:9

Bảy món ăn bạn nhất định phải thử khi ghé chơi Đà Nẵng

KTNT - Đà Nẵng, thành phố nhỏ của Việt Nam, nằm ở điểm giữa của đất nước. Cảm nhận đầu tiên khi tới Đà Nẵng là một thành phố với tòa nhà chọc trời, những cây cầu hiện đại, phong cảnh núi non hùng vĩ và những bãi biển tốt nhất bạn từng thấy.

Đà Nẵng đẹp dưới màn pháo hoa lung linh

Dưới đây là danh sách bảy món ăn bạn nên thử khi tới Đà Nẵng:

Mỳ Quảng

Giống như phở, hủ tiếu hay mì khác, Mỳ Quảng làm từ gạo nhưng lại có hương vị khác nhau. Nước dùng có thể được làm bằng cách ninh xương, thịt lợn, gà hoặc cá lóc với muối, đường, hạt tiêu đen, hẹ tây, tỏi và sả.

Mỳ Quảng

Người dân sống ở miền Trung sẽ hào phóng phục vụ bạn một bát Mỳ Quảng cùng với đậu phộng và bánh quy giòn được rắc sau khi đổ nước dùng.

Giá của một bát thường từ 15.000-30.000VND.

Bánh cuốn thịt heo

Đây là một trong những món ăn ngon nhất tại Đà Nẵng. Người bán hàng  sử dụng bánh tráng cuộn thịt heo và ăn nó với nước sốt đặc biệt kèm các loại rau thơm. Nếu bạn có một cơ hội để thành phố Đà Nẵng, đừng quên thưởng thức món ăn này ngon trong nhà hàng nổi tiếng  Ẩm Thực Trần.

Địa chỉ nhà hàng:

CSI: 300 Hải Phòng  (05113.752 777)

CSII:  04 Lê Duẩn      (05113.849 022)

CSII:  28 Duy Tân      (05113.634 774)

Giá một phần ăn: 40.000-80.000VND

Bánh bèo

Bánh bèo ở Đà Nẵng thường được đổ vào tô. Nó có thịt xông khói, tôm, nấm, hành tây, gia vị và một màu ít nước. Người ta ăn nó với nước mắm hành tây trộn và đậu phộng.

Giá cho một người là khoảng 20.000VND.

Chíp chíp

Đây là một loại hải sản ngon, giá rẻ và cực kỳ đặc trưng tại thành phố Đà Nẵng. Những hương vị ngọt ngào của Chíp chíp và quyện với sự mạnh mẽ của sả, ớt cay làm cho nó trở thành một món ăn hấp dẫn cực kì khiến bạn phải thử khi bạn đang ở Đà Nẵng.

Chíp Chíp Đà Nẵng

Món này được bán ở hầu hết các nhà hàng hải sản. Bạn chỉ cần tới và chờ từ năm đến mười phút là sẽ có một nồi chíp chíp thơm lừng.

Giá: 25.000-30.000VND.

Bạn cũng có thể thưởng thức  món ăn đặc trưng này tại các nhà hàng.

Hải sản Đà Nẵng - Nhà hàng Bầu Trời Đỏ

Địa chỉ: Lô 2 đường Hoàng Sa - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.72.75.76

Hải Sản Ngọc Sương - Đà Nẵng

Lô 1 - A2 Khu biệt thự Đảo Xanh P. Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ĐT: (0511) 3 622 774

Nhà Hàng Mỹ Hạnh

Lô 18 Hoàng Sa, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: (0511) 3 831 494

Nhà hàng 4U Biển

Địa chỉ: Lô 9 +10 Đường Trường Sa - Biển Mỹ Khê - Tp.Đà Nẵng

Gỏi cá

Gỏi cá thường được ăn kèm với các loại rau củ như cà rốt thái sợi, xoài, hành tây thái lát, bạc hà, đậu phộng ... Có nhiều nhà hàng, gần cầu Rồng hay trên đường phố gần bãi biển phục vụ món ăn này.

Giá: 30.000 - 40.000VND

Gỏi sứa

Sau khi rửa và đun sôi, sứa được trộn với chuối xanh, xoài xanh, đậu phộng, thêm một số loại thảo mộc. Nó có thể được phục vụ với bánh xèo, nước tương ớt chanh. Sứa salad là món ăn rất phổ biến trong thời tiết mùa hè nóng.

Giá: 20.000-30.000VND.

Ốc hút

Bạn sẽ được thưởng thức món ốc này với xoài và đu đủ ngâm chua cay. Nó rất phổ biến trên vỉa hè hoặc hải sản nhà hàng gần bãi biển. Nhiều người nước ngoài không thể ăn này vì vi cay của nó, nhưng  chắc chắn rằng đây là món ăn ngon hấp dẫn

Giá: 20.000-30.000VND

Sau khi thưởng thức các món ngon tại Đà Nẵng bạn sẽ tìm đến khách sạn nào để dừng chân? Bạn có thể đặt phòng trực tuyến tại Traveloka.com. Traveloka.com luôn đưa ra những tư vấn hữu ích nhất cho chuyến du lịch của bạn, giá cả dịch vụ trung thực, không phí ẩn và kèm thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Hãy quẳng gánh mọi ưu tư và an tâm khám phá chuyến du lịch đáng nhớ của mình tới Đà Nẵng cùng với Traveloka nào!

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top