Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018 | 17:43

Cả nước hiện có hơn 3.000 xã được công nhận nông thôn mới

KTNT - Tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Việc tổ chức ra quân, huấn luyện cùng với những khởi sắc trong vụ đông xuân là những tin tức nổi bật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

KTNT - Tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Việc tổ chức ra quân, huấn luyện cùng với những khởi sắc trong vụ đông xuân là những tin tức nổi bật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần qua.

Tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017. Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong năm 2017 vừa qua, các chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đặt ra, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Cụ thể, theo báo cáo, đến cuối tháng 12/2017, cả nước có hơn 3.000 xã chiếm 34,4% tổng số xã của cả nước, trong khi chỉ tiêu năm 2017 là 31% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 712 xã so với cuối năm 2016. Có 43 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 13 huyện so với cuối năm 2016.

Về chương trình giảm nghèo bền vững cũng được các Bộ, địa phương quan tâm thực hiện và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 6,72% (giảm 1,51%, chỉ tiêu giao giảm từ 1,3 – 1,5%). Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cho hơn 2.000 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Qua đó, giúp gần 400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho trên 205.000 lao động, giúp trên 62.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn.

Đồng Tháp: Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Sáng 1/3, Trung đoàn Bộ binh 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Theo đó, nhiệm vụ huấn luyện năm nay được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xác định đó là tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Bên cạnh đó cũng đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện các cấp, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ, chỉ huy, cơ quan là trọng tâm, huấn luyện sát thực tế chiến đấu với địa hình sông nước và đối tượng tác chiến, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị vũ khí của đơn vị.

Đồng Tháp tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 với ý chí và quyết tâm rất cao
Đồng Tháp tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 với ý chí và quyết tâm rất cao

Sau huấn luyện, kết quả kiểm tra phải có 100% đạt yêu cầu và 75% khá, giỏi trở lên. Cũng trong lễ ra quân này, nhằm thể hiện ý chí quyết tâm, đại diện các Cụm thi đua thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2018.

Khu vực ĐBSCL khởi sắc vụ đông xuân: Được mùa trúng giá

Hiện nay, nông dân khu vực ĐBSCL đã thu hoạch khoảng 200.000 ha lúa đông xuân sớm và dự kiến đến hết tháng 2/2018, ĐBSCL sẽ thu hoạch khoảng 300.000 ha trên tổng diện tích 1,5 triệu ha gieo sạ. Cùng với đó, những tin vui khi những vùng lúa nguyên liệu đang có hướng chuyển biến tích cực, cả nông dân và doanh nghiệp đều tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, lúa thơm để gia tăng giá trị của hạt gạo.

Người dân khu vực ĐBSCL phấn khởi khi niên vụ đông xuân vừa được mùa lại trúng giá
Người dân khu vực ĐBSCL phấn khởi khi niên vụ đông xuân vừa được mùa lại trúng giá

Theo số liệu của Bộ NN - PTNT, vụ đông xuân 2017 - 2018 khu vực ĐBSCL dự kiến xuống giống hơn 1,53 triệu ha lúa. Hiện các tỉnh trong vùng đang củng cố, thực hiện các hợp đồng bao tiêu lúa đông xuân trên diện tích khoảng 200.000 ha. Ở vụ đông xuân năm nay, người nông dân phấn khởi hơn khi vừa được mùa lại vừa được giá. Cụ thể, các giống lúa thơm đang được thương lái thu mua với giá 7.200 đồng/kg, đay là mức giá cao nhất trong nhiều năm qua. Ngoài ra, thương lái đặt cọc mua lúa của nông dân với giá cao cũng khá phổ biến. Với giá lúa thường đang bán trên 6.000 đồng/kg, lúa thơm khoảng 7.200 đồng/kg trừ cho giá thành sản xuất lúa đông xuân khoảng 4.000 đồng/kg, nông dân sẽ đạt lợi nhuận vượt xa mức 30% lợi nhuận.

Bến Tre: Kỳ vọng quả nhãn sẽ được xuất khẩu sang Australia

Trong chuyến khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia để tiếp tục đánh giá về quy trình trồng nhãn và kiểm tra, đánh giá thực tế vùng trồng, sơ chế, đóng gói trái cây tại một số địa phương của Việt Nam trong đó có tỉnh Bến Tre. Đoàn công tác đã đi thăm vùng trồng nhãn và đánh giá có khả năng nhãn của Việt Nam sẽ được cấp phép xuất khẩu sang Australia từ đầu năm 2019.

Quả nhãn được kỳ vọng sẽ có mặt tại thị trường Australia vào năm 2019 phần nào sẽ nâng cao thu nhập cho người trồng nhãn
Quả nhãn được kỳ vọng sẽ có mặt tại thị trường Australia vào năm 2019 phần nào sẽ nâng cao thu nhập cho người trồng nhãn

Kết thúc đợt công tác, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia sẽ có báo cáo đánh giá và dự thảo các điều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng này, đây là thông tin tốt cho ngành trái cây Việt Nam. Mặc dù Australia là một nước nông nghiệp nhưng trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Australia là trái mùa nên có khả năng tiêu thụ với giá cao tại thị trường này.

Trước đó, Australia đã chính thức cho phép 3 loại trái cây của Việt Nam được xuất khẩu vào nước này gồm vải thiều, xoài và thanh long. Năm 2017, xuất khẩu trái cây của Việt Nam đi các nước đã đạt một năm kỷ lục với hơn 3,5 tỷ USD giá trị kim ngạch./. 

Mạnh Tiến (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top