Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 | 9:0

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cần tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ cùng các công ty lữ hành, vận chuyển trong và ngoài nước vừa tổ chức hội nghị “Xúc tiến du lịch cho các tỉnh Bắc Trung Bộ”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, sau sự cố Fomosa vừa qua, doanh thu từ các hoạt động du lịch ở các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm mạnh. Để tăng cường thu hút du lịch đến khu vực này, theo nhiều doanh nghiệp lữ hành thì các địa phương trên không chỉ tập trung vào các sản phẩm du lịch biển mà cần làm mới các sản phẩm du lịch núi, rừng và văn hóa lịch sử... 

Theo ông Chung, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ nên liên kết với nhau tạo ra những điểm nhấn với những sản phẩm du lịch độc đáo, từ đó tạo ra thế mạnh của từng địa phương, tránh sự trùng lắp. Đặc biệt, các tỉnh ở khu vực này nên thay đổi cách làm du lịch theo hướng khám phá, khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng độc đáo của từng vùng đất.

Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại hội nghị

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Đề án hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ khôi phục hoạt động du lịch sau sự cố môi trường biển (Quyết định số 2301/QĐ-BVHTTDL ngày 28/6/2016). Tổng cục Du lịch đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép điều chỉnh kinh phí từ nguồn chương trình hành động quốc gia về du lịch và các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ cho các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu du lịch nội địa, giới thiệu sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch thay thế, bổ sung cho du lịch biển nhằm tăng cường thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến các địa phương trong thời gian tới, dự kiến triển khai từ tháng 11-12/2016”, ông Chung cho biết thêm.

Toàn cảnh hội nghị

Đại diện ngành Du lịch 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã giới thiệu về tiềm năng du lịch của địa phương, trong đó nêu bật những nét đặc sắc về tự nhiên, văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng, các sự kiện nổi bật sắp diễn ra. Đồng thời, các tỉnh cũng cung cấp thông tin về chính sách phát triển du lịch, chính sách thu hút đầu tư, hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch... Đại diện các địa phương cũng cho biết, họ đang kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm hải sản tại các nhà hàng, khu du lịch… đồng thời liên kết với các hãng hàng không mở thêm những tuyến bay quốc tế tới các tỉnh Bắc Trung bộ và tăng cường quảng bá du lịch.

Q.Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top