Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019 | 19:13

Cháy rừng tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Do thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua, tại địa bàn của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng rất nghiêm trọng. Hiện, chính quyền và các lực lượng chức năng của hai địa phương này đang tiến hành công tác dập lửa.

Nhiều ha rừng tại Nghệ An bị cháy do nắng nóng
 
Tối 26/6, ngọn lửa bốc lên từ khu vực rừng thông rú Đòi, nơi giáp ranh giữa 2 xã Nhân Sơn (Đô Lương) và Thanh Phong (Thanh Chương).
 
cháy-1.jpgLực lượng chữa cháy tại rừng thông Rú Đòi (ảnh Báo Nghệ An)

 

Khu vực rừng thông bị cháy nằm gần đỉnh núi, cách đường mòn 2km nên việc xác định địa hình, phạm vị ngọn lửa bùng phát gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu rừng gồm dân quân tự vệ, Kiểm lâm, Ban chỉ huy quân sự huyện, Đội Cảnh sát PCCC & Cứu hộ - cứu nạn và người dân 2 huyện Đô Lương, Thanh Chương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện phương án chữa cháy
 
Đến gần 22 giờ, đám cháy đã được khống chế thành công.
 
Đêm 26/6, ngọn lửa bùng phát ở khu vực rừng thông xã Khánh Sơn, thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn và Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn quản lý. Khu vực này có diện tích lên gần 700 ha
 
cháy-2.jpg
Chiến sỹ Lữ đoàn 414 làm đường băng cản lửa (ảnh Báo Nghệ An)
Trước tình hình trên để ngăn chặn, không cho lửa bùng phát lại, huyện Nam Đàn đã chỉ đạo, huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Sơn, Công an, lực lượng kiểm lâm và bà con nhân dân kết hợp với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 tổ chức cắt đường băng cản lửa rộng 3m, dập tàn tro để không cho ngọn lửa lây lan
 
Theo thống kê ban đầu, gần như toàn bộ rừng thông xóm 3, xóm 1 của xã Khánh Sơn bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính tổng diện tích rừng cháy khoảng gần 10 ha. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Những nơi đã dập tắt lửa vẫn đang cháy trở lại.
 
Khoảng 15h chiều 29/6, hỏa hoạn tiếp tục bùng phát trên dãy Thiên Nhẫn thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn và kéo dài đến đêm. Gió mạnh đã làm cho lửa cháy dữ dội. Điểm cháy ban đầu từ xóm 14, xóm Khe Đót, xã Khánh Sơn đã lan ra các xóm khác
 
cháy-3.jpg
Cháy rừng tại dãy Thiên Nhẫn, Khánh Sơn (ảnh Báo Nghệ An)
Trong đêm 29/6 đã có gần 1.000 người thuộc các lực lượng: Tiểu đoàn Thông tin 13, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 141, Tiểu đoàn 38, Trường Quân sự Quân khu 4, Công an huyện Nam Đàn, đơn vị PCCC số 7, đội PCCC Vinh, Ban quan lý rừng đặc dụng, kiểm lâm, Huyện đoàn Nam Đàn, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện các xã vùng 5 Nam cùng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng như, xe cứu hỏa, máy thổi, vỉ dập lửa, cuốc xẻng... tham gia ứng cứu, chữa cháy.
 
Sau nhiều tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy, nhờ sự phối hợp kịp thời của các lực lượng, khoảng 20 h cùng ngày, các đám cháy trên núi Thiên Nhẫn đã tạm thời bị khống chế.
 
Ngày 27/6/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã ký ban hành văn bản tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR, thời kỳ nắng nóng cao điểm năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các đơn vị, chủ rừng có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để phòng chống cháy rừng và tổ chức chữa cháy rừng ngay từ khi lửu bùng phát.
 
Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy tại Hà Tĩnh
 
Đám cháy được phát hiện vào khoảng 18h30, từ phía mạn đồi của phường Sông Trí (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hàng trăm người thuộc các lực lượng đã được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa.
 
cháy-4.jpg
Lực lượng chữa cháy rừng trong đêm tại Kỳ Anh (ảnh Báo Hà Tĩnh).
“Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là cây thông nhỏ, thực bì dày. Thêm vào đó, thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến đám cháy lan nhanh, gây khó khăn trong công tác dập lửa” - ông Lê Đình Việt, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh cho biết.
 
Sau gần 3 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.
 
Khoảng 11h trưa nay (27/6), tại đồi thông Linh Cảm thuộc địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xẩy ra một đám cháy lớn, gây cháy một số diện tích rừng thông và ảnh hưởng tới trạm điện hạ thế 6 KVA.
 
cháy-5.jpg
Cháy rừng tại Tùng Ảnh đe dọa đường dây hạ thế 6KVA (ảnh Báo Hà Tĩnh)
Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Theo ông Nguyễn Đính - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ thì thiệt hại ban đầu khoảng 0,1ha thông bị cháy.
 
Khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa sau đó lan rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2, 3 thị trấn Xuân An.
 
cháy-6.jpg
Công an và các lực lượng chữa cháy trong đêm tại Xuân Hồng (ảnh Báo Hà Tĩnh)

 

Ngay sau khi nhân được tin báo cháy rừng, huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 400 người gồm các lực lượng: Kiểm lâm, bộ đội (Ban CHQS huyện), Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), Công an huyện và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa.
 
Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa của lực lượng chức năng, đến 22 giờ 30 phút ngày 28/6, vụ cháy rừng ở xã Xuân Hồng, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) mới được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp ngăn đám cháy bùng phát trở lại.
 
Đám cháy được phát hiện lúc 3h sáng tại khu vực rừng thông 15 năm tuổi và keo, lim... thuộc thôn Nam Sơn, huyện Hương Sơn sau đó lan sang khu vực thôn Sơn Thủy. Khu vực này có khoảng 85 hộ dân sinh sống sát bìa rừng.
 
Sau hơn 10 giờ đồng hồ kể từ khi phát hiện đám cháy bùng phát, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn đã điều động lực lượng hơn 1.000 người gồm: Bộ đội, công an, dân quân tự vệ và đông đảo nhân dân phối hợp tập trung mọi phương tiện chữa cháy từ thô sơ đến hiện đại để mở đường băng cản lửa, dập lửa.
 
cháy-7.jpg
UVBCT, Trưởng Ban TCTW Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác chữa cháy tại Hương Sơn - Hà Tĩnh (ảnh Báo Hà Tĩnh)
 
Trưa ngày 30/6 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trực tiếp đến hiện trường cháy rừng tại xã Sơn Lễ (Hương Sơn - Hà Tĩnh) để chỉ đạo công tác chống cháy. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan.
 
Trước đó Thủ tướng  đã có Văn bản yêu cầu người đứng đầu các tỉnh ở miền Trung thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để phòng cháy rừng. Địa phương phân công lực lượng ứng trực 24/24h trong suốt mùa khô và bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra ở những khu vực rừng dễ cháy, kiểm soát chặt chẽ người ra vào.
 
 
 
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top