Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 1 năm 2016 | 8:24

Chợ “âm phủ” nhộn nhịp trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2015

Chợ đêm Đà Lạt có vị trí hết sức thuận lợi, nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, tọa lạc trên trục đường chính Nguyễn Thị Minh Khai, nên thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm vào mỗi tối.

Những ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt 2015, hòa mình với không khí se lạnh của phố núi về đêm, du khách dạo bước đến chợ đêm Đà Lạt mới thấy hết sự nhộn nhịp và sức sống của một phiên chợ đêm tại thành phố sương mù và thông reo này.

Chợ bắt đầu hoạt động từ 18 giờ cho đến mờ sáng hôm sau. Gần cuối giờ chiều, các kiốt buôn bán dọc con đường vào chợ Đà Lạt mau chóng thay đổi; những sạp hàng bán hoa ban ngày nhanh chóng nhường chỗ cho các sạp hàng bán đồ ban đêm. Theo đó, nhiều người bán hàng ngồi bệt dưới đất, bày bán các loại quần áo, khăn lông, giày dép, đồ lót nam, nữ dọc dài theo lề đường, vô cùng tấp nập. Đây cũng là điểm đặc biệt nhất của khu chợ mà nhiều người thường gọi vui là “chợ âm phủ”. Tên gọi này xuất hiện từ hồi đèn đường còn chưa có, những người bán đồ ăn khuya tụ tập ở dọc cầu thang từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt, buôn bán cho đến mờ sáng ngày hôm sau.

Chợ đêm Đà Lạt nằm trước cổng chợ Đà Lạt thuộc trục đường chính Nguyễn Thị Minh Khai, nên thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm vào mỗi tối

Chợ đêm Đà Lạt là không có cảnh lôi kéo, tranh giành khách của nhau, du khách có thể thoải mái thả bộ, ngắm và lựa chọn các món đồ. Chủ các gian hàng rất thân thiện và thoải mái. Để phục vụ cho nhu cầu mua hàng giá rẻ của “thượng đế”, hàng hoá ở chợ đêm có giá rất bình dân, chỉ từ vài ngàn đồng, khách du lịch cũng có thể mua một món hàng nhỏ làm quà lưu niệm cho bạn bè, người thân; còn quần áo thì có giá từ vài chục ngàn đến 100.000 đồng.

Tại đây cũng có rất nhiều các loại sản phẩm thủ công như mỹ nghệ, kẹp tóc, vòng tay, dây nịt, túi xách dệt bằng thổ cẩm… rất bắt mắt, tha hồ cho du khách lựa chọn. Càng tiến vào khu vực gần cổng chợ, du khách càng bị cuốn hút vì cơ man nào là quần áo, vừa rẻ lại vừa đẹp.

Các chủ sạp bán hàng, bán hàng bằng nhiều cách hay để lôi cuốn du khách dừng chân ghé mua đồ

Trong khi mua sắm, nếu thấy đói, du khách có thể dừng chân thưởng thức những món ăn đặc sản của Đà Lạt với các món ăn không thể bỏ qua như: Cháo, khoai lang nướng, tàu hủ đá, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, ốc, nước đậu xanh nóng… hoặc nhấp một ngụm đồ uống nóng, thư thả nhìn dòng người thả bộ qua lại và nghe cái lạnh về đêm ở thành phố ngàn hoa thấm vào từng hơi thở.

Du khách nước ngoài cũng đến đây mua sắm và ăn uống những món ăn ngon, lạ đặc trưng vùng đất Đà Lạt

Đồ ăn thức uống các chủ quán bán rất đa dạng.

Ngoài ra, còn có bán cá tại chợ đêm

Các chủ sạp tranh thủ ăn bát phở nóng để tiếp tục công việc bán hàng cho đến mờ sáng ngày hôm sau

Các bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc làm kỷ niệm

Minh Tuấn - Anh Thi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top