Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019 | 14:59

Có một “họa mi” giữa lòng Đà Nẵng

Nếu bạn nghĩ chỉ Thủ đô Hà Nội mới có mùa cúc họa mi, thì ắt hẳn sẽ rất bất ngờ khi ngay giữa thành phố Đà Nẵng cũng có một không gian họa mi ngập tràn sắc trắng, dịu dàng, cuốn hút.

tr8t.JPG
Các cô giáo từ TP. Huế đến tham quan, chụp ảnh.

 

Đến khu vực tổ 25, phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), bạn sẽ được chiêm ngưỡng vườn cúc họa mi ngập tràn sắc trắng, điểm xuyến chút nét vàng tươi như mang cả trời thu Hà Nội vào ngay giữa Đà Nẵng.

 

tr8ta.jpg
Nữ sinh THPT Hòa Vang với cúc họa mi.

 

Từ trung tâm thành phố đến vườn cúc họa mi tại Đà Nẵng rất dễ. Để bắt đầu, các bạn đi qua cầu vượt Hoà Cầm, rẽ lên đường Tôn Đản nối dài, qua Trung tâm Văn hóa Thể thao Cẩm Lệ một chút, rẽ phải (trước cửa hàng tinh dầu tràm Lộc Thiên) và đi thẳng luôn xuống dốc đến Trung tâm Công nghệ Sinh học là thấy Vườn hoa cúc hoạ mi với vẻ đẹp tinh khôi mơ màng trong sương sớm.

 

tr8tb.JPG
Cặp đôi đang yêu nhau đến đây chụp ảnh kỷ niệm.

 

Với vẻ đẹp độc đáo, “lạ”, vườn họa mi ở Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng. Đặc biệt, du khách đến tham quan hoàn toàn miễn phí. Mọi người có thể đến lúc sáng sớm hoặc khoảng tầm 4-5 giờ chiều là có những “shoot” hình đẹp nhất.

Có một “họa mi Hà Nội” giữa lòng Đà Nẵng với những bông hoa rất dễ thương lay phất phơ trong gió, là nơi thích hợp cho các bạn “thích sống ảo” và yêu cúc họa mi tha hồ chiêm ngưỡng.

 

tr8tc.JPG
Thiếu nữ check in với vườn cúc họa mi.

 

Lưu ý là, nơi đây các bạn vào không được ngắt hoa hay giẫm đạp lên luống hoa. Hãy cùng nhau bảo vệ vườn hoa, bảo vệ môi trường khu vực để người đến sau còn được chiêm ngưỡng cái đẹp của cúc họa mi.

 

tr8td.jpg
Một khu vườn hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh… cho bạn chiêm ngưỡng một thảm hoa lung linh sắc màu.

 

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng cho hay, với quy mô thử nghiệm ban đầu, Trung tâm trồng thành công  khoảng 10.000 cây cúc họa mi, mở ra hướng sản xuất sản phẩm hoa mới tại thành phố Đà Nẵng.

                                               

 

Tiên Sa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top