Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020 | 10:50

Công ty Bayer Việt Nam cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam

Những ngày gần đây, thông tin về việc Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam phát tán tài liệu có in bản đồ “đường lưỡi bò” đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

picture3.jpg
Việc phát tán tài liệu có in bản đồ “đường lưỡi bò” của Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam đang khiến dư luận bức xúc. Ảnh: chụp màn hình.

 

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là việc vi phạm nghiêm trọng, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng pháp luật của lãnh đạo Công ty này; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc với cá nhân vi phạm...

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, ngày 27/04/2020, bà Lynette Moey Yu Lin - Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam (viết tắt Bayer Việt Nam) đã chia sẻ một file tài liệu từ email của bà gửi đến các nhân viên của công ty qua email có tiêu đề: “COVID-19, bài học đến từ Trung Quốc - Chia sẻ bởi Michelle Han”. Mọi việc trở lên phức tạp khi trong file tài liệu này có đính kèm hình bản đồ “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đang nỗ lực tuyên truyền ra bên ngoài để tranh giành chủ quyền ở Biển Đông một cách phi pháp. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật bởi tệp tài liệu có chứa nội dung trái sự thật.

Bạn đọc Nguyễn Văn H bức xúc: “Bản thân chúng tôi là người Việt Nam, dù có làm việc cho công ty của nước nào thì chúng tôi vẫn luôn đặt lòng tự tôn dân tộc lên hàng đầu. Do vậy, chúng tôi phản đối việc cá nhân nào đó lợi dụng tuyên truyền các thông tin về dịch bệnh COVID-19 để lan truyền những nội dung sai lệch về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình biển Đông đang phức tạp như hiện nay”.

Tìm hiểu được biết, việc chia sẻ các file tài liệu đến từ các quốc gia trên thế giới là việc mà bà Lynette Moey Yu Lin thường làm. Theo quy trình làm việc tại Bayer Việt Nam, những tài liệu bắt nguồn từ Tổng Giám đốc sẽ được chuyển tiếp cho quản lý bộ phận, sau đó sẽ được chuyển đến cho các nhân viên trong công ty. Như vậy, tài liệu nói trên đã được chuyển đến rất nhiều người thuộc Công ty Bayer Việt Nam. Dư luận đặt câu hỏi, việc chia sẻ tài liệu có bản đồ “đường lưỡi bò” của bà Lynette Moey Yu Lin là nhằm mục đích gì? Tại sao một tài liệu có nội dung nhạy cảm mà bà Lynette Moey Yu Lin lại tự do lan truyền cho các nhân viên như vậy? Đây là hành vi vô tình hay cố ý của lãnh đạo Công ty Bayer Việt Nam? Được biết, bà Lynette Moey Yu Lin có quốc tịch Malaysia, gốc Trung Quốc, đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam từ tháng 07/2019 đến nay.

Liên quan đến vụ việc nói trên, sáng 11/5, trao đổi với báo chí, đại diện truyền thông của Công ty Bayer Việt Nam cho rằng, về việc phát tán tài liệu có in "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam là sơ suất không hề muốn. "Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp, Tổng Giám đốc của Bayer Việt Nam chỉ muốn chia sẻ những cái hay mà Trung Quốc đã áp dụng để chống dịch. Đó là tài liệu của những người bạn, chuyên gia ở Trung Quốc, thấy hay nên Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam đã lưu và muốn chia sẻ đến mọi người. Trong những tài liệu có sẵn, không may sơ suất để xuất hiện hình "đường lưỡi bò". Tuy nhiên, khi phát hiện, Tổng Giám đốc cũng đã yêu cầu chúng tôi thu hồi, xử lý ngay lập tức", đại diện truyền thông Công ty Bayer Việt Nam cho biết.

Tuy nhiên, theo vị đại diện này, do tài liệu được gửi từ email nên không thể thu hồi ngay. Hiện công ty đang lên phương án xử lý, sẽ sớm có thông tin cụ thể.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên có những vi phạm liên quan đến “đường lưỡi bò”. Điển hình là ngày 23/10/2020, Công ty TNHH Ôtô VW Viêt Nam đã đưa xe Volkswagen Touareg CR745J đến tham dự Triển lãm ôtô Viêt Nam 2019 tại TP. Hồ Chí Minh. Tại triển lãm, lúc 16h ngày 27/10, công ty đã phát hiên sự viêc bản đồ định vị trên xe Volkswagen Touareg CR745J có “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc. Ngay sau đó công ty đã tắt chức năng định vị và đưa xe về kho của công ty tại Khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan đã quyết định tịch thu xe Volkswagen có 'đường lưỡi bò', phạt tiền nhà nhập khẩu, trưng bày xe.

Trước đó, Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Saigontourist (gọi tắt là Saigontourist) đã sử dụng ấn phẩm quảng bá du lịch in hình “đường lưỡi bò”. Vụ việc này phía Saigontourist đã thanh minh là hành vi không cố ý, vì những tài liệu đó được Công ty du lịch đối tác Trung Quốc cố tình đưa hình “đường lưỡi bò” vào tài liệu tuyên truyền quảng bá cho sản phẩm du lịch và phía Saigontourist đã sử dụng để giới thiệu cho du khách mà không kiểm soát nội dung. Công ty Saigontourist bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh phạt 50 triệu đồng do có hành vi sử dụng hình ảnh bản đồ có đường phân định (hình đường lưỡi bò) thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia. Từ sự cố này, Saigontourist đã ngưng hợp tác với đối tác Trung Quốc.

Được biết, mới đây ngày 21/5, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà Lynette Moey Yu Lin (quốc tịch Malaysia) về hành vi sử dụng thư điện tử cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm về chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Bà Lynette Moey Yu Lin vi phạm và bị xử phạt theo điểm b khoản 7 Điều 102 Nghị định 15 năm 2020, với mức xử phạt là 30 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Lynette Moey Yu Lin bị tịch thu một máy điện thoại di động dùng để gửi thư điện tử có nội dung vi phạm và buộc phải gỡ bỏ, thu hồi thông tin vi phạm pháp luật nêu trên.

Nhiều bạn đọc cho rằng, trước tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, chúng ta cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm, điển hình là việc truyền bá các thông tin, tài liệu liên quan đến “đường lưỡi bò”. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đối với vi phạm nói trên của Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam, các ý kiến cho rằng, công ty này hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam nên Tổng Giám đốc và mọi nhân viên của công ty cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể biện minh hay lý giải cho việc Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam phát tán tài liệu có in bản đồ “đường lưỡi bò”. Càng không thể chỉ giải thích một cách đơn giản là “không may sơ suất” bởi đây là việc liên quan đến chủ quyền quốc gia. Vì vậy, Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam cần hành động có trách nhiệm với cộng đồng xã hội bằng việc xin lỗi người dân Việt Nam; chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của cơ quan chức năng và sớm thu hồi tài liệu phi pháp, khắc phục những hậu quả do hành động nói trên gây ra./.

 

Bayer là tập đoàn sáng tạo có bề dày lịch sử hơn 150 năm với chuyên môn trong các lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Tập đoàn Bayer bao gồm khoảng 241 công ty hợp nhất, hiện diện tại 79 quốc gia trên toàn thế giới. Trụ sở chính của tập đoàn đặt tại Leverkusen, Đức. Tại Việt Nam, tổng số nhân viên Công ty Bayer Việt Nam vào khoảng 700 người.

 
 
TL
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top