Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021 | 19:29

Đà Nẵng: Cách ly 21 ngày đối với trường hợp về từ vùng dịch

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc quyết liệt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

đà-nẵng-chia-sẻ-kinh-nghiệm-phòng-chống-dihcj-với-hải-dương.jpg
Cuộc trao đổi kinh nghiệm phòng dịch giữa TP. Đà Nẵng và tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ cách ly 21 ngày đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, người về từ vùng có dịch như Hải Dương, Quảng Ninh.

Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F1): Sẽ được cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn lây và lấy mẫu xét nghiệm ba lần; Lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày 14, lần 3 vào ngày 21 kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây.
 
Trường hợp từ lúc tiếp xúc với nguồn lây đến lúc phát hiện trên 12 ngày thì lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 21 kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây. Địa điểm cách ly là khu ký túc xá phía Tây thành phố (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
 
Các đối tượng từ vùng dịch khác nhau sẽ có những biện pháp cách ly khác nhau.
 
Đối với người từng đi đến, về từ TP Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1/1 đến 12/1 và Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5/1 đến 10/1 đến nay: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tư vấn cho người dân hạn chế tiếp xúc, di chuyển trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và không tham gia các hoạt động đông người.
 
Đối với người về từ Hải Dương từ ngày 13/1: Cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi tỉnh này và lấy mẫu xét nghiệm ba lần. Lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày 14, lần 3 vào ngày 21 kể từ ngày rời khỏi.
 
Trường hợp từ lúc rời khỏi đến lúc phát hiện trên 12 ngày thì lấy mẫu xét nghiệm 02 lần. Lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 21 kể từ ngày rời khỏi.
 
Người về từ Quảng Ninh từ ngày 18/1: Cách ly y tế tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi, lấy mẫu xét nghiệm 03 lần. Lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày 14, lần 3 vào ngày 21 kể từ ngày rời khỏi.
 
Nếu từ lúc rời khỏi đến lúc phát hiện trên 12 ngày thì lấy mẫu xét nghiệm 02 lần. Lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 21 kể từ ngày rời khỏi. Riêng những người về từ sân bay Vân Đồn, thời gian tính từ ngày 11/1.
 
Đối với người về từ các vùng dịch thuộc TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình, Gia Lai và các vùng dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế, người nghi ngờ là F1, F2: Chủ động khai báo với chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tự giác khai báo với cơ quan chức năng.
 
Đồng thời, người về từ ổ dịch và các khu vực phong tỏa tính từ ngày ổ dịch được xác định và khu vực đó được phong tỏa, phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía Tây thành phố.
 
Ngoài ra, người đi về từ ổ dịch và các khu vực phong tỏa trong vòng 21 ngày trước khi ổ dịch được xác định, khu vực đó được phong tỏa thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh trong vòng 21 ngày kể từ ngày rời khỏi.
 
Bất kể người nào có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc có tiền sử dịch tễ không rõ ràng cần thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế theo quy định.
 
 
 
Thái Lâm
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top