Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017 | 5:53

Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Ngày 12-7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra Quân cảng Sài Gòn - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân.


Quân cảng Sài Gòn

 

Những năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn luôn chú trọng phát huy thế mạnh và tính lưỡng dụng của hệ thống Tân Cảng Sài Gòn trên các địa bàn kinh tế - quốc phòng trọng điểm cả nước, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ kinh tế biển để “Khi bình là ngư, khi biến là binh”; thực hiện tốt nhiệm vụ“Kết nối lưu thông hàng hóa,  phát triển kinh tế biển, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và tầm nhìn:“Trở thành tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế biển và logistics”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra Quân cảng Sài Gòn - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai thực hiện tốt các dịch vụ kinh tế biển trên 3 ngành nghề chính, đó là: Kinh doanh khai thác cảng container (hiện nay dẫn đầu cả nước, chiếm gần 50% thị phần xếp dỡ container xuất nhập khẩu của Việt Nam; trên 92% thị phần khu vực TP. Hồ Chí Minh). Những năm qua, Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận 53.946 lượt tàu kinh tế. Tổng sản lượng container thông qua cảng đạt 585 triệu tấn, tăng trưởng bình quân 21%/năm. Tổng doanh thu năm 2017 dự kiến hơn 19.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận năm 2017 dự kiến 2.164 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 4.587 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm trên vốn chủ sở hữu bình quân 30%.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo việc làm, thu nhập ổn định ở mức khá cao với sự tăng trưởng trên 15% một năm cho trên 6.000 cán bộ, công nhân viên và giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động các địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, thành công của tổng công ty đã khẳng định Tân Cảng là doanh nghiệp quốc phòng – an ninh tiêu biểu của quân đội, hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế trong lĩnh vực kinh tế biển, được xếp hạng Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt. Thành công của tổng công ty không chỉ là niềm tự hào của đất nước, cả quân đội mà còn minh chứng rằng chủ trương xây dựng, phát triển các doanh nghiệp quân đội là hết sức đúng đắn.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ của Tổng công ty Tân Cảng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần tô thắm hình ảnh “ Bộ đội Cụ Hồ, trong giai đoạn cách mạng mới”.

Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng công ty đặc biệt chú ý chấp hành tốt các quy định của pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội trong sản xuất, kinh doanh giải quyết tốt mối quan hệ với các cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đứng chân để tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, Tổng công ty phải tiếp tục phát huy tốt văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp quốc phòng “Đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, nghĩa tình, quyết thắng”. Tiếp tục khẳng định được thương hiệu và có sức cạnh tranh cả trên thị trường quốc tế và khu vực. Tổng công ty phải trở thành doanh nghiệp chủ lực của quân đội, một tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam về kinh tế biển, một trong những mô hình kiểu mẫu về doanh nghiệp nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn mà Đảng và quân đội giao. Đặc biệt Tổng công ty phải đặt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng lên hàng đầu, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững chắc trên biển đảo gắn với đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế bảo đảm hiệu quả bền vững. Tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn mạnh tạo sự khác biệt của doanh nghiệp quân đội, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người lao động.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Quân cảng Sài Gòn - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân bức ảnh chân dung Bác Hồ 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế là chức năng, thể hiện được truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Gần đây, quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Hiện có 23 khu kinh tế quốc phòng đứng chân ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm mà không doanh nghiệp nào tới được. Hai binh đoàn 15, 16, doanh nghiệp của các quân khu đã đưa hàng chục nghìn hộ dân lên các điểm định cư, các địa bàn mới để sinh sống lâu dài, tạo ra thế bố trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh. Đối với quân đội, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và nâng cao hiệu quả của các khu kinh tế quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Minh Tuấn – Hoài Trung

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top