Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019 | 22:39

Hà Nội: Xử phạt 39 trường hợp xe đưa đón học sinh vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng của Hà Nội đã xử phạt hơn 147 triệu đồng đối với 39 trường hợp xe đưa đón học sinh vi phạm các quy định về vận tải.

Ông Nguyễn Đình Quyền, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, trên địa bàn TP Hà Nội có 73 trường học ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển học sinh; 108 tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện vận chuyển học sinh.
 
Trong số 879 phương tiện có phù hiệu xe hợp đồng đưa đón học sinh thì có 4 phương t iện không đủ điều kiện theo quy định về vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng.
Trong năm 2019, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý được 39 trường hợp vi phạm, phạt tiền 147 triệu đồng; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn với 9 trường hợp với các lỗi như không có phù hiệu, không niêm yết theo quy định trên xe...
 
Bên cạnh đó, Thanh tra sở GTVT đã có văn bản đề nghị 9 trường học phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của xe ô tô đưa đón học sinh, gồm: THCS Nam Từ Liêm, Liên cấp Việt Úc; Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn, Liên cấp tiểu học - THCS - THPT Lê Quý Đôn; Liên cấp tiểu học - THCS Ngôi sao Hà Nội; THCS và THPT MV Lomonoxop và THPT Đoàn Thị Điểm.
xe-đưa-đón-học-sinh-trường-gateway.jpg
Xe đưa đón học sinh Trường Gateway - Ảnh: N.TRẦN
Thanh tra sở GTVT yêu cầu các trường học đang ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển học sinh phải đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật như có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách và hợp đồng, xe còn niên hạn sử dụng và được cấp phù hiệp xe hợp đồng...
 
Các doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô chở học sinh phải thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, không sử dụng lái xe có sử dụng chất kích thích, ma túy; tuyên truyền giáo dục lái xe không sử dụng rượu bia trong quá trình vận chuyển học sinh.
 
Theo Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nguyễn Mạnh Cường cho biết thời gian tới Thanh tra Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
 
 
P/V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top