Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2016 | 7:58

Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp

Để nâng giá trị cho lúa và bắp, nông dân 45 tuổi ở Đồng Nai "biến" chúng thành cây cảnh chưng Tết. Sản phẩm làm ra có giá cao, nhưng không đủ hàng cung ứng thị trường.

Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 1
Người có cách làm sáng tạo là anh Ngô Văn Sơn (45 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). 
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 2
"Những người làm nông quan niệm năm mới ấm no, sung túc... là thóc lúa đầy bồ, công việc tốt và luôn chắc chắn như trái bắp. Người thành thị cũng mong ước tết yên vui, công việc phát đạt... nên tôi làm lúa, bắp để phục vụ thị trường", anh Sơn nói. 
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 3
Theo anh Sơn, sau 2 tháng, 4 khóm lúa được trồng trong chậu sẽ trổ bông và chín vàng. Người trồng sẽ gắn nơ hồng lên bông, chuyển cây vào chậu sứ để bán. Nông dân này nói: "Mỗi chậu lúa cảnh tôi gieo 8 hạt, bán cho người chơi mỗi chậu trên 100.000 đồng. Hàng trăm chậu lúa trong vườn đều được người mua đặt hàng nên không lo ế". 
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 4
Còn mỗi chậu bắp cảnh được nông dân này trồng 3 cây tượng trưng cho sự vững chãi.
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 5
Sau 3 tháng, những cây bắp trong chậu sẽ trổ bông, quả. "Đến mùng 1 Tết, quả bắp bắt đầu nở tơ đỏ, hồng... gợi sự khởi sắc đầu xuân nên nhiều người yêu thích", nông dân Sơn nói.
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 6
Theo nông dân Sơn, 1 kg lúa giống có giá 7.000 đồng gieo được 200 chậu. Bắp có giá cao hơn nhưng mỗi kg có thể tạo ra 80 chậu cảnh với giá trên 100.000 đồng/chậu. Anh Ngô Văn Sơn nói: "100 chậu lúa Tết có giá trị tương đương 5 sào lúa thành phẩm. Đây là cách làm rất hiệu quả".
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 7
Cùng với việc trồng lúa, bắp phục vụ thị trường tết, nông dân Sơn còn trồng dưa vàng trên diện tích 1.000 m2. 
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 8
Theo anh, dưa vàng bán Tết thông thường giá trị không cao nên anh áp dụng các phương pháp tạo hình trên quả. Mỗi quả được cho vào khuôn hồ lô, thỏi vàng, trái tim... để tạo hình. 
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 9
Dịp Tết, mỗi cặp dưa vàng hình hồ lô chữ tài lộc có giá 1,2 triệu đồng. 
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 10
Dưa có hình trái tim, thỏi vàng, mỗi cặp có giá trên 3,5 triệu đồng. "Hiện tại tôi đang tạo hình cho khoảng 500 quả dưa. Dị Tết, trừ chi phí và rủi ro, tôi thu nhập ít nhất 100 triệu đồng/sào dưa", anh Sơn cho biết.  
Hàng độc cây cảnh chơi Tết từ lúa, bắp  - ảnh 11
Nông dân này còn đang canh tác 2 ha bưởi da xanh, đường lá cam. Bưởi cũng được tạo hình hồ lô khắc chữ tài lộc, thỏi vàng để phục vụ Tết. Anh cho biết, vườn bưởi có khoảng 500 quả hồ lô thành phẩm. Giá bán dịp Tết từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/quả. Riêng chùm 4 quả tài lộc có giá 12 triệu đồng. "Hàng làm ra không đủ cung ứng thị trường. Từ lúa, bắp, dưa đến bưởi đều có người TP Biên Hòa (Đồng Nai), TP HCM, Hà Nội... đặt hàng từ cuối tháng 10 âm lịch", anh Sơn chia sẻ. 
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top