Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2017 | 10:39

Hấp dẫn như “Oktoberfest Việt Nam” tại Sun World Ba Na Hills

Lễ hội bia B’estival 2017 tổ chức tại khu du lịch hàng đầu Việt Nam đang trong những ngày sôi động nhất. Giữa xứ hoa Sun World Ba Na Hills, được cùng bè bạn giải khát cực đã với những ly bia sóng sánh, mát lạnh quả không còn gì sung sướng bằng.

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp tháng 8, khi kỳ nghỉ hè vẫn còn kéo dài, từng dòng khách lớn lại nối nhau về với xứ hội hè bất tận Sun World Ba Na Hills, để tham dự Lễ hội bia B’estival sôi động trên đỉnh Bà Nà.

Kéo dài suốt từ ngày đầu tháng 8 tới 3/9 năm nay, B’estival 2017 thỏa lòng trông ngóng của hàng nghìn du khách trong và ngoài nước với không gian lễ hội tràn ngập trong sắc vàng sóng sánh của bia, khí hậu mát lành, cảnh sắc tươi đẹp, âm nhạc và những điệu vũ rộn ràng.

Anh Samuel, một du khách người Ý cùng người bạn Hà Nội từng tham dự B’estival Sun World Ba Na Hills 2016, đã hẹn nhau trở lại Làng Pháp vào lễ hội bia năm nay. “Tôi không thể bỏ lỡ kỳ nghỉ đầy cảm xúc tại nơi này. Sun World Ba Na Hills khiến tôi như được trở về châu Âu cổ kính, còn B’estival thì quá tuyệt vời. Tại lễ hội bia ở Đức trong những ngày mùa thu, những cơn mưa bất chợt sẽ khiến bạn ướt như chuột lột bất cứ lúc nào. Nhưng ở đây thì không vậy, khí hậu rất lý tưởng cho những trận vui tưng bừng bên bè bạn”, Samuel chia sẻ.

Để ly bia thêm đậm vị, các món nướng thơm lừng nóng hổi… đã sẵn sàng trên bàn tiệc, giúp du khách có những giây phút sảng khoái bên người thân, bạn bè.

Munich, xứ Bavaria (Đức) là quê hương của Oktoberfest- lễ hội bia đầu tiên trên thế giới được tổ chức cách đây hơn 200 năm. Và từ Munich, Oktoberfest đã có đến 3.000 phiên bản khác nhau trên khắp các châu lục. Phiên bản nào cũng được đón nhận, bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Và Oktoberfest “phiên bản” Sun World Ba Na Hills- B’estival đang diễn ra đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa du khách và các nghệ sĩ biểu diễn.  

Tại xứ hội này, các em nhỏ cũng dễ dàng tìm thấy những “nàng công chúa”, “chàng hoàng tử” trong mơ của mình sau mỗi show diễn carnival sôi động. Bé Nguyễn Hà Anh, 7 tuổi, đến từ Sài Gòn chia sẻ: “Cháu chưa từng thấy những tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ như vậy. Và đức vua, hoàng hậu, những chú hề, các công chúa và hoàng tử thì đẹp hơn cả trong phim nữa”.

Cũng tại quảng trường Du Dôme, Làng Pháp – khu vực chính diễn ra lễ hội, các du khách còn có thể lựa chọn cho mình những bộ cánh ấn tượng, được thiết kế dành riêng cho lễ hội tại các gian hàng bán và cho thuê trang phục. Phong cách check-in “không đụng hàng” bên những người thân yêu giữa không gian lễ hội náo nhiệt cũng là một trong những trải nghiệm đáng thử tại B’estival Sun World Ba Na Hills năm nay.

B’estival Sun World Ba Na Hills đang trong những ngày chính hội náo nhiệt nhất. “Men say” Bà Nà sẽ còn tiếp diễn từ mùa hạ tới đầu tháng 9 - mùa thu, để du khách có thể chủ động lên kế hoạch về một kỳ nghỉ sảng khoái bất ngờ cho cả gia đình.

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top