Theo thông tin mới nhất từ 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Giang, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn bắt đầu đi học trở lại từ ngày 22/02/2021.
Từ ngày 22/2, học sinh 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Giang sẽ đi học trở lại.
Ngày 20/2, UBND tỉnh Tuyên Quang ra văn bản đồng ý trẻ em, học sinh, học viên ở các cấp học đi học trở lại từ thứ hai, ngày 22/2/2021. UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19; thường xuyên giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của các học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và có biện pháp phòng chống kịp thời.
Tại Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cho biết, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên địa bàn tỉnh, do đó, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 22/02/2021. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lục Nam chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học từ ngày 01/3/2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động bố trí kế hoạch dạy học đảm bảo nội dung, chương trình theo biên chế thời gian năm học 2020 - 2021. Đối với những học sinh nghỉ học do phải cách ly y tế, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để bảo đảm chương trình.
Đồng thời các trường tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2020 - 2021 và năm 2021.
Thường xuyên cập nhật tình hình, tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành Giáo dục và ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn phòng, dịch; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại an toàn. Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng ngày với cơ quan y tế địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.