Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021 | 18:14

Hơn 1.400 thanh niên ưu tú ở Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ

Lễ giao, nhận 1.400 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ ở 13 huyện, thị, thành ở Hà Tĩnh đã diễn ra nhanh, gọn, thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2021, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển 1.400 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Theo thống kê chất lượng quân tăng so với các năm trước (đại học và cao đẳng đạt 9,4%, so với năm 2020 là 5,3%; sức khỏe loại 1 và 2 là 78,3%, so với năm 2020 là 64%; công dân nhập ngũ là giáo dân 10,25%, so với năm 2020 là 8,4%...).
 
th3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ...
 
Lễ giao, nhận quân ở Hà Tĩnh năm nay được quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 09/CĐ-TM ngày 9/2/2021 của Bộ Tổng tham mưu về “tổ chức tuyển quân năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”.
 
th1.jpg
Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, chương trình buổi lễ diễn ra quá 20 phút, thành phần buổi lễ gọn; hạn chế thấp nhất người thân đưa tiễn nhằm đảm bảo phòng chống dịch cao nhất.
 
Trước đó, công tác động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ cũng đã được các địa phương tổ chức chu đáo, ý nghĩa với quy mô phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19.
 
 
th8.jpg
Tân binh huyện Thạch Hà phấn khởi lên đường nhập ngũ.
 
Theo kế hoạch, các tân binh của Hà Tĩnh được biên chế về các đơn vị, gồm: Vùng 3 Hải quân, Vùng 4 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân); Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển vùng 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 206, Lữ đoàn 80, Trường Quân sự Quân khu (Quân khu 4); Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Công an.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

    Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

    Chiều 26/4, báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Thanh Hoá tổ chức tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt” để “cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

  • Phú Yên: Không để thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa hạn

    Phú Yên: Không để thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa hạn

    “Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.

  • Một ngư dân Quảng Ngãi mất tích khi đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa

    Một ngư dân Quảng Ngãi mất tích khi đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa

    Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.

Top