Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018 | 15:33

Khởi sắc ở nơi Bác ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Thái Nguyên tự hào là vùng đất chiến khu cách mạng, nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...

2.jpg
Xã Hợp Thành (Phú Lương, Thái Nguyên), nơi được Bác Hồ chọn tổ chức Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ I năm 1952.

Thái Nguyên tự hào là vùng đất chiến khu cách mạng, nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và tổ chức Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.

70 năm sau Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung và xã Phú Đình (Định Hóa - Thái nguyên) nói riêng luôn đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Căn cứ địa cách mạng

Ngày 11/6/1948, tại xóm Nà Lọm, xã Phú Đình (Định Hóa - Thái Nguyên), Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đáp lại lời kêu gọi của Bác, nhân dân cả nước đã đồng lòng, bắt tay vào lao động sản xuất trên khắp mọi miền đất nước, hàng loạt các phong trào thi đua lao động sản xuất đã được triển khai với sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân.

“Thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói - Diệt giặc dốt - Diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”. Những phong trào này đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua ái quốc thời bấy giờ và vang vọng đến tận hôm nay.

Ngoài sự kiện lịch sử trên, xã Phú Đình nằm trong vùng căn cứ cách mạng an toàn khu (ATK) Định Hóa - nơi Bác Hồ cùng Trung ương Đảng sống, làm việc trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày nay, Phú Đình có khoảng 30 di tích gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc như: nơi phong hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Lán Khuôn Tát - nơi Bác ở và làm việc (1947- 1954); Lán Tỉn Keo - nơi Bác và Trung ương Đảng mở chiến dịch Điện Biên Phủ…

Tháng 6/1952, ngôi đình Tám mái xóm Khuôn Lân, xã Hợp Thành (Phú Lương), được Trung ương Đảng và Bác chọn tổ chức Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Dự Đại hội có 154 đại biểu tiêu biểu cho phong trào thi đua ái quốc cả nước. Đại hội đã bầu ra 7 chiến sỹ thi đua tiêu biểu nhất và được Chính phủ tuyên dương danh hiệu anh hùng.

Khuân Lân là thung lũng dưới chân núi Chúa của huyện Phú Lương giáp huyện Đại Từ. Trước cách mạng Tháng Tám (1945), xóm chỉ có 14 hộ. Ngày 19/12/1946, Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến thì đến tháng 1/1947, xóm vinh dự được đón Cục Công binh về đóng quân, tổ chức hoạt động cách mạng. Tại đây, nhân dân trong bản đã đùm bọc, nhường cơm sẻ áo cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, bà con trong bản luôn giữ bí mật, thực hiện ba không (không nghe, không thấy và không biết).

Động lực thoát nghèo

Tự hào là vùng đất chiến khu cách mạng, nơi ra đời Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và xóa đói giảm nghèo, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Đình đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vốn là xã miền núi, trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số, bằng sự nỗ lực đoàn kết, Phú Đình ngày hôm nay đã có hệ thống đường, trường, trạm xây dựng kiên cố, khang trang, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Không chỉ trông chờ vào sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, người dân xã Phú Đình luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng bằng cách tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Trước kia, kinh tế của người dân Phú Đình chỉ dựa vào cây trồng truyền thống là lúa, ngô, cuộc sống quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn. Thì nay, các hộ gia đình trong xã đã mạnh dạn đầu tư thâm canh, chuyển đổi giống cây trồng - vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những loại cây trồng mới như: Ngô lai, khoai tây, bí đỏ… được trồng ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Song song với đó, người dân trong xã đã chuyển đổi diện tích chè trung du cho năng suất thấp sang trồng các loại chè cành cho năng suất, sản lượng cao như: LDP1, PH1, Bát Tiên, TRI 777... Hiện xã có trên 250ha chè, trong đó trên 70% là giống chè cành chất lượng cao. Sản lượng chè búp tươi của toàn xã đạt trên 28.000 tấn/năm. Thu nhập của người trồng chè đạt gần 40 triệu đồng/người/năm.

Nhờ sự năng động, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, những năm qua, đời sống của người dân xã Phú Đình đã ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân của người dân Phú Đình hiện đạt 21 triệu đồng/người/năm (tăng 13 triệu đồng so với năm 2012). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29,7% (năm 2012 là 62%). Trên địa bàn xã không còn hộ đói; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học đầy đủ…  Phú Đình cũng đang ra sức XDNTM, với mục tiêu đến năm 2019 đạt chuẩn NTM, nâng  thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%...

Ông Ma Đình Đối, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, cho biết: “Sau 7 năm triển khai, đến nay huyện có 5/23 xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại đều đạt bình quân 10 - 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 10,2 triệu đồng/người (năm 2011) lên 34,5 triệu đồng/người (năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 33,9% (năm 2011) xuống còn 21,3% (năm 2017)…

1.jpg
Giờ đây, xóm Khuôn Lân (Hợp Thành) trở thành di tích lịch sử, luôn có đông đảo du khách tới tham quan.

 

Toàn huyện hiện có 15 trang trại và 140 gia trại chăn nuôi. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, huyện đã triển khai dự án phát triển cây quế tại 20 xã với mục tiêu mỗi năm trồng mới từ 500ha trở lên, đưa Định Hóa trở thành vùng chuyên canh quế lớn nhất tỉnh, mở ra nhiều cơ hội xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho người dân. Huyện cũng đang tập trung đưa thêm 3 xã về đích NTM vào cuối năm nay. “Hình ảnh của Bác Hồ gắn với vùng đất lịch sử này, luôn là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa vươn lên thoát nghèo và làm giàu”, ông Đối nhấn mạnh.

Phát triển kinh tế là thi đua yêu nước

Cụ Nguyễn Nhẫn, sinh năm 1938, ở xã Hợp Thành (Phú Lương - Thái Nguyên), người 2 lần được vào ngôi đình nơi có cán bộ hoạt động cách mạng, tổ chức Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất năm 1952, tâm sự, Hợp Thành chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, là vùng đất cách mạng nên bà con nơi đây rất chịu thương, chịu khó vượt qua khó khăn để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc  và luôn phấn đấu thực hiện theo lời kêu gọi của Bác Hồ.

Theo ông Nguyễn Hải Hồ, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, tự hào là vùng đất chiến khu cách mạng, nơi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất, Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn ra sức thi đua xây dựng quê hương  ngày càng giàu đẹp, phấn đấu đạt NTM vào cuối năm 2018. Trước kia, thu nhập người dân khoảng 26 triệu đồng/người/năm, phấn đấu khi đạt NTM, thu nhập  đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Các phong trào thi đua ở xã không chỉ là trồng lúa, chăn nuôi mà còn có nhiều phong trào với những việc làm thiết thực.

Phú Lương là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đến nay huyện có 7/13 xã đạt chuẩn NTM. Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực của các cấp, Phú Lương đã có nhiều bước chuyển mình trong phát triển - kinh tế xã hội như: xây dựng các thương hiệu nông sản đặc trưng của vùng miền (chè Khe Cốc; lúa nếp vải…). Với  hơn 4.000ha chè, đứng thứ 2 của Thái Nguyên, trong những năm qua, chè là chủ lực, thế mạnh đặc trưng của huyện, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Hoàng Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lương, cho biết, phát triển tốt kinh tế tại địa phương chính là thực hiện thi đua yêu nước. Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

“Thời gian tới, Phú Lương sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện đề án phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, thu hút các dự án đầu tư, hỗ trợ định hướng cho bà con phát triển chè sạch, chè hữu cơ. Cùng với đó là phát triển rừng gỗ lớn, cây thảo dược”, ông Hưng cho biết thêm.

 

Năm 2017, thu ngân sách của Thái Nguyên vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 2016, vượt 33,2%  kế hoạch. Kết quả này, tạo tiền đề để Thái Nguyên trở thành tỉnh thứ 18 trong cả nước tự cân đối thu - chi từ năm 2018.

Xã Hợp Thành (Phú Lương -Thái Nguyên) , nơi được Bác Hồ chọn tổ chức Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất năm 1952.

 


 

 

Đình Tùng
Ý kiến bạn đọc
Top