Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2018 | 12:33

Ngư dân huyện Núi Thành làm lễ ra khơi đầu năm

UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa tổ chức lễ ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm Mậu Tuất 2018.

Sáng 27/2, tại cảng An Hòa (Tam Giang, Núi Thành), UBND huyện Núi Thành tổ chức lễ ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm Mậu Tuất 2018.
 
Ngư dân đang đưa các ngư lưới cụ lên tàu chuẩn bị vươn khơi.
Ngư dân đang đưa các ngư lưới cụ lên tàu chuẩn bị vươn khơi.

 

Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm ở huyện Núi Thành thường xuyên tổ chức, đây là hoạt động mang đậm nét văn hóa của ngư dân vùng biển, cầu mong trong mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.
 
Nhiều tàu vỏ thép, vỏ gỗ ở các xã Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải,… thuộc huyện Núi Thành đã trang trí, băng rồn khẩu hiệu như “Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt nam”, cùng với hàng trăm ngư dân ở huyện Núi Thành đã có mặt tại cảng cá An Hòa tham gia lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm mới Mậu Tuất 2018.
 
Sau phần lễ, là phần hội được diễn ra sôi nổi với những tiết mục truyền thống của người dân miền biển như: các tiết mục văn nghệ và hát bả trạo.
 
Ngư dân Huỳnh Văn Khôi (54 tuổi), trú xã Tam Giang, chủ tàu cá QNg 91829TS, hành nghề câu mực cho biết: “Việc tàu tôi và các tàu ngư dân khác ở địa phương tham gia lễ ra quân đầu năm mới, là cầu mong trong năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, đánh trúng nhiều mẻ tôm cá”.
 
 
Các tàu vỏ thép ngư dân huyện Núi Thành vươn khơi, bảm biển.
 
Các tàu vỏ thép ngư dân huyện Núi Thành vươn khơi, bảm biển.
 
 
Theo ông Khôi, tàu ông có 13 thuyền viên và đã chuẩn bị đầy đủ các lương thực, nhu yếu phẩm chuẩn bị vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, qua đó, góp một phần trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
 
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Việc tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2018, mong muốn ngư dân địa phương đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để vươn khơi bám biển. Đồng đời, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Hiện nay, toàn huyện Núi Thành đã đóng mới được 43 chiếc gồm 24 tàu vỏ thép, 19 tàu vỏ gỗ, 39 tàu khai thác khác và 4 tàu dịch vụ hầu cần. Đến nay, đã đưa vào hoạt động được 42 chiếc”.
 
 
 
 
 
                                                                                 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Hội Nông dân thành phố Hội An với công tác an sinh xã hội

    Hội Nông dân thành phố Hội An với công tác an sinh xã hội

    Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Hội An (Quảng Nam) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày thành lập Hội 14/10 vừa qua và các đợt sơ kết, tổng kết công tác, phong trào của Hội.

  • Hành trình của chàng trai người Mông đến giảng đường Đại học Y Hà Nội

    Hành trình của chàng trai người Mông đến giảng đường Đại học Y Hà Nội

    Giữa những dãy núi trùng điệp, những con đường đất gồ ghề, cậu học sinh nghèo hiếu học Giàng A Ký (dân tộc Mông) đã nuôi một ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc và cứu giúp người dân nơi quê nhà. Đối mặt với khó khăn của cuộc sống, đã có lúc, Ký tưởng mình phải bỏ cuộc giữa chừng. Cho đến khi hy vọng được gieo mầm từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin…

  • Lũ dữ đi qua, tấm lòng ở lại

    Lũ dữ đi qua, tấm lòng ở lại

    Mỗi khi đất nước có thiên tai, dịch bệnh thì truyền thống yêu nước, tinh thần "tương thân, tương ái", “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” luôn là bản chất tốt đẹp của người dân Việt Nam lại được phát huy.

  • Giấc mơ bạc tỷ: Bi kịch khi làng lên phố

    Giấc mơ bạc tỷ: Bi kịch khi làng lên phố

    Đây là thể loại phim hài được lấy ý tưởng từ nhiều vùng quê khi làng lên phố, họ cố gắng cống hiến, thể hiện bản thân nhưng cuối cùng 3 nhân vật chính: Trung - Trường - Trang đều khởi nghiệp thất bại. Và cuối cùng họ nhận ra được bài học từ chính cha mẹ mình, đó là không cần đi đâu xa làm giàu mà hãy làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình bằng chính tài năng và trí tuệ của mình.

  • Những chính sách nhân văn để không ai bị bỏ lại phía sau

    Những chính sách nhân văn để không ai bị bỏ lại phía sau

    Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, các lĩnh vực y tế, giáo dục và giảm nghèo của chúng ta được thực hiện một cách kiên định với chính sách không ngừng cải thiện, nâng cao, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2024

    Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2024

    UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có thông cáo báo chí về Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I (gọi tắt là Lễ hội).

Top