Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019 | 10:54

Nhiều địa phương ra quân đảm bảo ATGT

Theo ghi nhận của phóng viên báo KTNT, trên nhiều tỉnh, thành phố vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng CSGT đã ra quân đồng loạt để đảm bảo ATGT trên những tuyến đường nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

TP.HCM: Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tài xế.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi,trên địa bàn TP. HCM, tại các điểm như: bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây và các nút giao thông khác, lực lượng CSGT phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với tài xế nếu không vi phạm mới cho xe xuất bến. Trong trường hợp mà tài xế vi phạm thì cơ quan chức năng tiến hành lập biên bàn và xử lý theo qui định của pháp luật. Việc các cơ quan chức năng kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với tài xế ngay tại bến điểm xuất phát nhằm ngăn chặn hiểm họa giao thông đối cho xã hội mang lại hạnh phúc cho người dân.
Trong nhưng ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi những tuyền đường trên địa bàn TP. HCM, phương tiên giao thông đã tăng lên đột biến việc đi lại của người dân cũng khó khăn hơn. Vì vậy lực lượng chức năng chuyên trách của thành phố khá vất vả để phân làn cho phương tiên giao thông. Lực lượng CSGT Công an Tp. HCM đã tăng cường ở những điểm đen giao thông, nơi có nguy cơ gây ách tắc giao thông như: Quốc lộ I, các tuyến đường hướng về các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên, Miền Trung...Việc điều tiết giao thông tạo điều kiện cho người dân đi lại và đón một năm mới an vui lành mạnh.
 
Đồng Nai: phương tiện giao thông tăng mạnh
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hởi, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mật độ phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên đường đã tăng lên đột biến, nhất là xe khách chở hành khách. Để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT, lực lượng CSGT phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm như: Quốc lộ I, Quốc lộ 51, Quốc lộ 20...
 
Bình Thuận: Giám sát tốc độ phương tiện trên tuyến quốc lộ.
Bình Thuận là tỉnh có tuyến quốc lộ I chạy qua với gần 200 km, hơn nữa tuyến đường này nhiều đoạn không có giải phân cách cứng.Đây cũng là nguyên nhân để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng những năm trước đây. Trong những ngày cận tết, phương tiện tham gia lưu thông trên đường tăng cao hơn nhiều so với những ngày bình thường. Để đảm bảo trật tự ATGT, Phòng CSGT,Công an tỉnh Bình Thuận đang mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để giao thông được thông suốt toàn tuyến, đản bảo trận tự an toàn giao thông trong mọi tình huống xảy ra, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản của nhân dân, lực lượng CSGT phải  liên tục bám đường 24/24 kịp thời giải quyết nhanh nếu có va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên đường, tránh gây ùn tắc giao thông.
 
Ninh Thuận: Tăng cường TTKS giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo KTNT, trong những ngày gần đây trên tuyến đường quốc lộ I, đoạn chạy qua tỉnh Ninh Thuận,lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận đang đẩy ạnh công tác tuần tra kiểm soát phương tiện giao thông, nhất là đối với phương tiện là xe khách giường nằm trên tuyến quốc lộ I. Phân công lực lượng CSGT tuần tra những đoạn đường nơi có mật độ dân cư đông, những điểm đen giao thông, những đoạn đường cua khúc nguy hiểm. Song song với đó, lực lượng CSGT còn chốt chặn kiểm tra xe khách đường dài có dâu hiệu chở quá số người theo thiết kế của phương tiện.Qua đó sẽ xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm, người điều khiển phương tiện vi phạm. Đến thời điểm này, trên tuyến quốc lộ I đoạn chạy qua tỉnh Ninh Thuận giao thông vẫn diễn ra bình thường.
 
Khánh Hòa: Lập hai trạm kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa được triển khai bố trí hai điểm chốt chặn trên quốc lộ I. Theo đó, hai trạm này có nhiệm vụ kiểm tra những phương tiện giao thông và người điều khiển giao thông có dấu hiệu vi phạm, sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Đồng thời lực lượng này có nhiệm vụ tuyên truyền vận động những tài xế đường dài phải tuân thủ luật giao thông đường bộ, để an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, góp phần giúp người dân đón tết an toàn.
Đây là năm thứ hai khi hầm đường bộ đèo Cả đưa vào khai thác sử dụng đã phần nào giảm áp lực giao thông. Dù vậy, lực lượng vẫn thường xuyên chốt chặn những địa điểm có nguy cơ dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông. Công tác nắm bắt tình hình của diễn biến giao thông được cập nhật liên tục, qua đó bố trí lực lượng tiếp cận và giải quyết nhanh những địa điểm có nguy cơ dẫn đến gây ách tắc giao thông, những vụ va chạm giao thông, tai nạn giao thông sẽ được giải quyết nhanh để thông đường.
 
Phú Yên: Sẽ xử lý nghiêm phương tiện vi phạm
Qua ghi nhận, trên quốc lộ I, đoạn qua tỉnh Phú Yên, những phương tiện giao thông vẫn lưu thông bình thường không có gì đột biến. Lực lượng CSGT Phú Yên bố trí hai điểm chốt chặn trên quốc lộ I. Sẽ xử lý nghiêm đối với những phương tiện giao thông dẫn đến mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng. sức khỏe, và tài sản của nhân dân trong thời khắc năm hết, tết đến.
 
Bình Định: Thông hầm đường bộ Đèo cả
Hầm đường bộ Đèo Cả đã được đưa vào khai thác sử dụng cách đây không lâu. Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên toàn tuyến nhất là trên quốc lộ I, quốc lộ 1D, quốc lộ 19...  Lực lượng CSGT kiên quyết đảm bảo giao thông được thông suốt toàn tuyến, hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, xử lý nghiêm đối với những phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vi phạm làm mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và nhất là tài xế tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ khi điều khiển giao thông tham gia lưu thông trên đường.
 
          Quảng Ngãi: CSGT đồng loạt ra quân đảm bảo giao thông.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, lực lượng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí hai điểm tuần tra kiểm soát phương tiện đang tham giao lưu thông trên đường tuyến quốc lộ I kiểm soát những phương tiện có dấu hiệu vi phạm nhất là đối với xe khách đường dài. Theo ghi nhận của phóng viên Báo KTNT trong những ngày gần đây, những phương tiện chuyên chở hành khách đều bị lực lượng chuyên trách này dừng lại để kiểm tra, phương tiện có hành vi chở quá số người theo thiết kế của xe sẽ bị xử lý nghiêm theo qui định.    
 
Quảng Nam: Lập tổ CSGT trên đèo Lò Xo.
Tỉnh Quảng Nam không chỉ có tuyến quốc lộ I chạy qua còn có truyến đường mòn Hồ Chí Minh (quốc lộ 14). Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn vì số lượng cán bộ, chiến sĩ CSGT của Công an tỉnh phải dàn mỏng lực lượng trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh đó, đối với lực lượng CSGT đảm trách tuyến quốc lộ 14 không chỉ phát hiện xử lý nghiêm những phương tiện giao thông vi phạm, người điều khiển giao thông vi phạm, mà còn có nhiệm vụ trực chiến phát hiện xử lý cứu nạn, cứu hộ những phương tiện giao thông gặp nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đèo Lò Xo.
 
Công tác TTKSK trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140 km mới được thông toàntuyến trong năm nay.Những phương tiện giao thông đoạn qua TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi được thuận lợi hơn và an toàn hơn. Những ngày cận kề với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lực lượng cán bộ, chiến sĩ CSGT  Đội 4, thuộc Cục CSGT thuộc Bộ Công an đang được bố trí hai điểm chốt chặn hai đầu đường cao tốc. Một điểm ở phía đầu đường cao tốc phía Nam TP. Quảng Ngãi, một điểm chốt chặn nữa là điểm ở ngã tư Túy Loan thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng. Theo đó, đối với những tổ công tác này có nhiệm vụ phát hiện những phương tiện giao thông, người điều kiển phương tiện vi phạm đồng thời xử lý nghiêm theo qui định đối với những vi phạm.
 
Đà Nẵng: Bến xe Trung Tâm đỡ lộn xộn hơn năm ngoái.
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng trong dịp tết năm này đã có những chuyển biến tích cực, mặc dù phương tiện giao thông không giảm hơn năm ngoái nhất là xe khách. Năm nay các cơ quan chức năng đã bố trí nhiều tổ công tác chuyên trách về lĩnh vực an toàn giao thông thường xuyên có mặt tại những điểm trọng điểm, nhất là những điểm có nguy cơ làm mất trật tự an toàn giao thông, những điểm có nguy cơ gây ra ách tắc giao thông cục bộ. Đến nay, tình trạng giao thông trên địa bàn toàn TP. Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường không có gi đang lo ngại.
Đối với trên tuyến quốc lộ I và đường tránh thành phố Đà Nẵng, giao thông vẫn được thông suốt. Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng được bố trí một điểm chốt chặn trên tuyến đường tránh nhằm kiểm soát tốt cho những phương tiện giao thông ra Bắc vào Nam được an toàn.  
 
Thừa Thiên - Huế: Giám sát tốc độ trên đường tránh Huế.
 Theo ghi nhận, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được bố trí nhiều điểm chốt chặn trên tuyến quốc lộ I, trong đó có đoạn đường tránh TP.Huế. Đặc thù đoạn đường tránh TP. Huế là không có dải phân cách cứng nên rất nhiều tài xế thường xuyên vi phạm. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải huy động 100% con số để đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.
  
Quảng Trị: Lập hai chốt kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị có hai điểm TTKS giao thông trên quốc lộ I nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kịp thời phát hiện những phương tiện giao thông, người điều khiển giao thông vi phạm để xử lý. Theo ghi nhận của phóng viên Báo KTNT trong những ngày gần đây trên quốc lộ I đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra nhằm ngăn ngừa những phương tiện giao thông phóng nhanh vượt ẩu là hiểm họa gây ra tai nạn giao thông. Đến nay, tình hình giao thông trên tuyến đường quốc lộ I vẫn được duy trì tốt, phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên đương vẫn được thông suốt.
 
Quảng Bình: Tăng cường lực lượng CSGT trên tuyến đường mòn.
Đối với tuyến quốc lộ I, lực lượng CSGT Quảng Bình bố trí hai điểm TTKS giao thông, một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó những phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông khi tham giao lưu thông trên đường mà vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ bị những tổ TTKS này xử lý nghiêm theo qui định. Bên cạnh đó, đối với phương tiện là xe khách có hành vi chở quá số người theo thiết kế của xe sẽ bị xử phạt rất nặng.
 
Hà Tĩnh: phương tiện giao thông đang giao thông bình thường
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên đường tăng hơn nhiều so với ngày bình thường. Tuy nhiên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn thường xuyên có mặt tại những nơi trọng điểm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, tại những điểm có khả năng ách tắc giao thông cục bộ.
Theo ghi nhận của chúng tôi, cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng CSGT Hà Tĩnh vẫn kiên trì bám đường, bám chốt thực hiện tốt công tác điều tiết giao thông nhằm đảm bảo giao thông trên toàn tuyến được thông tuyến. Giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn được duy trì tốt không có đột biến, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh vẫn duy trì con số, để đủ lực lượng để làm nhiệm vụ.
 
Nghệ An: Tăng cường đảm bảo giao thông trong  TP. Vinh
Trong những ngày cận kề Tết Kỷ Hợi 2019, phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên TP. Vinh, Nghệ An tăng đột biến, nhất là loại xe bốn chỗ ngồi. Nhằm đảm bản trật tự an toàn giao thông cho phương tiện giao thông và người dân đi lại mua sắm tết, tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc như: Lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ và cả Công an phường, xã, lực lượng dân quân tự vệ cùng ra quân để điều tiết giao thông taijTP.Vinh.
Đối với những tuyến quốc lộ huyết mạch chạy qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An như: Quốc lộ 1A, quốc lộ 7, quốc lộ 15A, quốc lộ 48... hiện giao thông đang diễn ra bình thường. Quốc lộ I, mặc dù phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên đường tăng lên đáng kể nhưng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã có những phương án ứng phó hiệu nên tình trạng giao thông trên địa bàn tỉnh và thành phố Vinh đang được kiểm soát tốt.
 
TUYẾN QUỐC LỘ 14 CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN
Bình Phước: Mạnh tay xe khách chở quá số người qui định.
Trên địa bàn tình Bình Phước có tuyến đường huyết quốc lộ 14 chạy qua, đặc thù tuyến đường này không có giải phân cách cứng phân làn ngược lại, mặt đường tốt bằng phẳng sau khi được năng cấp, mở rộng những năm trước đây. Đó là thuận lợi cho những phương tiện giao thông đi lại, song từ thuận lợi đó cũng tiềm ẩn để xảy ra những vụ tại nạn giao do tài xế phóng nhanh.
51158908_369422616975410_5879151126837723136_n.jpg
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 14
Trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã huy động tối đa lực lượng nhằm đảm bảo giao thông trên địa bàn tỉnh được thông suốt, hạn chế để xảy ra những vụ tai nạn giao thông. Riêng trên tuyến đường quốc lộ 14, lực lượng CSGT đã tăng cường TTKS giao thông xử lý những phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ. Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn bình thường, toàn tuyến quốc lộ 14 vẫn được thông suốt.   
 
Đắk Nông: Tăng cường TTKS giao thông.
Những ngày cận kề Tết, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông trên toàn tuyến nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Trên tuyến quốc lộ 14, lực lượng CSGT bố trí đầy đủ lực lượng TTKS giao thông trên toàn tuyến phát hiện và xử lý những vi phạm của phương tiện giao thông.
 
Đắk Lắk: Trước cổng Bến xe liên tỉnh khá lộn xộn.
Thời gian gần đây, khu vực bến xe liên tỉnh Đắk Lắk giao thông khá phức tạp do nhiều hành khách đón xe về quê ăn tết. Tại khu vực này, nhiều xe khách loại 16 chỗ ngồi thường xuyên chạy vòng vo đón trả khách không đúng nơi qui định, hơn nữa một số xe còn có cảnh cò mồi, níu kéo hành khách diễn ra công khai.
Đối với tuyến quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã bố trí các điểm kiểm soát nhằm điều tiết giao thông. Đến nay, trên tuyến quốc lộ 14 đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk phương tiện giao thông đang lưu thông khá ổn định.
 
Gia Lai: Tăng cường lực lượng trên tuyến quốc lộ 14.
Trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Gia Lai các loại phương tiện giao thông đang được duy trì ổn định, tuy phương tiện tham giao lưu thông trên đường tăng lên đáng kể. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã được bố trí những  điểm trọng điểm xung yếu, nhất là khu vực chợ, nơi có dân cư đông… để đảm bảo trật tự ATGT.
         Trong đợt ra quân cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán. Lực lượng CSGT đã được tăng cường trên toàn tuyến.  Những tổ công tác có trách nhiệm tuần tra kiểm soát trên đường có nhiệm vụ tuyên truyền tài xế và người dântự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Đồng thời lực lượng CSGT kiên quyết xử lý theo qui định đối với những trường hợp cố tình vi phạm làm mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
 
Kon Tum: Lực lượng CSGT chốt chặn 24/24 trên đèo Lo Xo.
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có tuyến quốc lộ 14 chạy qua, trên tuyến quốc lộ này nguy hiểm nhất, phức tạp nhất là đoạn trên đèo Lò Xo tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam. Đặc thù của đoạn đường đèo này có nhiều đoạn quanh co khúc khủy, lên xuống liên tục, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, hơn nữa sương mù bao phủ khi mặt trời vừa khuất bóng. Do đó có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn cho phương tiện, con người khi tham gia lưu thông trên đèo, một tổ CSGT luôn túc trực để điều tiết giao thông an toàn, hướng dẫn cho tài xế phải giữ khoảng cách an toàn, điều khiển phương tiện di chuyển chậm để đảm bảo an toàn cho người dân an toàn.
 
Hữu Danh - Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top