Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021 | 19:10

Nhiều F1, F2 của ca bệnh Covid-19 ở Lào Cai âm tính lần 1

Tính đến 15h ngày 18/6, Lào Cai đã truy vết được 868 trường hợp. Trong đó, 51/59 trường hợp F1 khi làm xét nghiệm cho kết quả âm tính SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại chưa có kết quả; 67/358 trường hợp F2 cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Chiều tối ngày 17/6, trên địa bàn thành phố Lào Cai xác định được ca nghi nhiễm Covid-19, kết quả xét nghiệm cho thấy trường hợp này dương tính với SASR-CoV-2, là ca bệnh BN12255, nam, 44 tuổi, địa chỉ tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, quê ở Ninh Bình, làm nghề lái xe. Đây cũng là ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên của tỉnh Lào Cai và chưa xác định được nguồn lây, có yếu tố dịch tễ và lịch trình di chuyển rất phức tạp.

 

img_0021.JPG
Ca bệnh BN12255 được đưa vào điều trị tại Khoa truyền nhiễm của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai (Ảnh Báo Lào Cai)

Ngay trong đêm, thành phố Lào Cai đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trên phạm vi toàn thành phố kể từ 0h00’ ngày 18/6/2021 cho đến khi có thông báo mới: Tăng cường tuyên truyền thông điệp 9K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế - Kiểm soát biên giới - Khu cách ly an toàn - Không ra khỏi nhà khi không cần thiết - Không đăng tải thông tin sai sự thật”, Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, Không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài phạm vị công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người,  hạn chế việc di chuyển đến các tỉnh, thành phố có dịch bệnh. Những người đi về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe; Dừng các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch như: Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên, Tiệc cưới, hỏi, các hoạt động liên hoan, gặp mặt, Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu…

Đồng thời, các ngành chức năng phong tỏa kiểm soát chặt chẽ nơi bệnh nhân BN12255 ở, điều tra, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng liên quan.

Đóng cửa khu B chợ Cốc Lếu từ 0h00’ ngày 18/6/2021 cho đến khi có thông báo mới, tiến hành phun khử khuẩn. Thông báo cho các tiểu thương kinh doanh của chợ đến Trung tâm y tế thành phố Lào Cai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Thông báo cho người dân có đi chợ B Cốc Lếu vào khung giờ từ 17h00’ đến 18h00’ các ngày từ 13 đến 15/6/2021 khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tính đến 15h ngày 18/6/2021 Lào Cai đã truy vết được 868 trường hợp. Trong đó, 51/59 trường hợp F1 khi làm xét nghiệm cho kết quả âm tính SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại chưa có kết quả; 67/358 trường hợp F2 cho kết quả xét nghiệm âm tính, 291 trường hợp chưa có kết quả.

Ngoài ra, lấy 261 mẫu của các tiểu thương kinh doanh tại chợ; 190 mẫu lấy tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Hiện có, 61 trường hợp xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Hiện, ca bệnh BN12255 của tỉnh Lào Cai đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới TW điều trị lúc 14h35 phút ngày 18/6.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top