Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022 | 20:32

Nhiều vấn đề về môi trường ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi luôn là tỉnh nằm trong top về phát triển kinh tế, tuy nhiên, vấn đề môi trường tại đây cũng đang đặt ra nhiều thách thức, chưa cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

 

Rác bủa vây biển Quảng Ngãi

Hàng chục tấn rác ở dạt vào bờ biển Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi, gây ô nhiễm. Cụ thể, sáng 26/5, bên cảng cá Tịnh Kỳ, bờ biển thôn An Vĩnh dày đặc rác. Ngoài nylon, thùng xốp, chai nhựa, bao tải, còn có lốp xe, xác động vật... Rác thải dập dềnh bên mép sóng, quện vào bùn, chất thành nhiều lớp trên bờ cát bốc mùi hôi thối.

Bờ biển thôn An Vĩnh là vũng vịnh (bờ biển lõm) nên rác ở nhiều nơi trong đó có cửa biển Bình Châu kế bên dạt vào. Chưa kể, rác từ ven sông Kinh và sông Bài Ca theo dòng nước chảy xuống đều dạt về đây.

"Mùa mưa nước lớn, rác thường tấp lên theo thủy triều, khi trời bão, rác còn vào đến tận cửa nhà, dọn nửa buổi mới hết", Bà Hồ Thị Thu Hương, 77 tuổi, sống gần bờ biển nói và cho biết mỗi dịp đám cưới, tiệc tùng đông, người dân ở đây chỉ làm lễ nhanh gọn tại nhà rồi dời tiệc đến nhà văn hóa của thôn tránh ô nhiễm. 

ba-nguyen-thi-thu-huong-2251-1653548352.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hương đi trên bờ biển ngập rác. Ảnh: Phạm Linh

 

Trước tình trạng rác thải lên đến hàng chục tấn tấp vào bờ biển, đầu năm ngoái, chính quyền địa phương cùng công ty môi trường đưa xe xúc, xe thùng và cử gần 100 người dọn dẹp. Song, một thời gian ngắn rác lại quay về như cũ.

Ông Nguyễn Xí, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, cho biết phần lớn rác là từ nơi khác dạt về vì 95% rác ở địa phương đều được công ty môi trường đô thị thu gom. Mọi năm, thời điểm này rác chưa dạt vào nhiều nhưng năm nay mưa sớm, nước nguồn đổ về nhiều kéo theo rác.

"Địa phương đã tổ chức dọn rác nhiều lần nhưng cách làm này không căn cơ nên cần có giải pháp hiệu quả hơn", ông Xí nói.

 

Nước sông Bàu Giang sủi bọt nâu, cá chết hàng loạt

Theo phản ảnh của nhân dân, liên tục trong những ngày qua, trên sông Bàu Giang đoạn chảy qua địa bàn xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa biến màu khác thường và hiện tượng cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân gây bất an cho người dân lo người dân ở xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, hiện tượng nước sông đổi màu đen bốc mùi hôi thối và cá chết bất thường này kéo dài 5 ngày qua khiến người dân lo ngại. Người dân địa phương yêu cầu chính quyền phải quan tâm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cá chết cũng như nước đổi màu bất thường.

UBND huyện Tư Nghĩa đã lập đoàn kiểm tra để đi kiểm tra, truy tìm nguyên nhân gây ra tình trạng cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Bàu Giang. Nhận định ban đầu, 2 khu vực có khả năng gây ô nhiễm  khiến cá chết hàng loạt là từ việc xả nước thải trực tiếp không qua xử lý của một cơ sở chế biến tinh bột mì và từ hệ thống thoát nước trong khu dân cư của  TP. Quảng Ngãi đổ ra sông Bàu Giang.

 

ttxvn_ca_chet.jpg
Cá chết nổi trắng trên sông Bàu Giang. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

 

Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa cho biết, địa phương đã nắm thông tin về sự cố và đang phối hợp cùng co quan chuyên môn xác định nguyên nhân. “Xã không đủ năng lực để đánh giá cá chết do nguyên nhân nhà máy mì hay nguyên nhân từ nguồn nước thải của thành phố. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để kiểm tra nguồn nước thải từ thành phố đổ vào sông và nguồn nước tại nhà máy mì này để xác định nguyên nhân nhằm có giải pháp xử lý để đảm bảo ổn định tâm lý người dân”, ông Vinh kiến nghị.

Theo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tư Nghĩa, bước đầu nhận định, cá chết là do ô nhiễm nguồn nước nhưng để xác định điểm xả thải nào gây ô nhiễm khiến cá chết thì phải chờ cơ quan chuyên môn vào cuộc.

Ông Tôn Long Nghênh - Trưởng phòng TN&MT huyện Tư Nghĩa cho biết, đang phối hợp lấy mẫu nước ở cuối các nơi xả thải nghi ngờ là thủ phạm gây đổi màu nước sông dẫn đến cá chết hàng loạt để tiến hành xét nghiệm. Sau khi có kết quả cụ thể mới dám đánh giá cá chết do nguyên nhân do đâu.

Nhà máy xử lý rác liên tục trễ hẹn

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tháng 5/2016, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng miền Bắc - Chi nhánh Quảng Ngãi đầu tư Nhà máy Xử lý rác thải Nghĩa Kỳ với tổng vốn gần 300 tỉ đồng. Theo quyết định này, chủ đầu tư phải hoàn thành dự án vào tháng 8/2017. 

Đến nay, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh tiến độ 4 lần nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành. Tiến độ thi công nhiều hạng mục quá chậm, khiến tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường và người dân bức xúc. Đầu năm 2021, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ra "tối hậu thư" yêu cầu chủ đầu tư đến ngày 30/6/2021 phải hoàn thành toàn bộ dự án. Thế nhưng, đến nay, dự án vẫn ngổn ngang và chưa biết ngày nào hoàn thành.

Tại thời điểm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Sở, ngành chức năng, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát lại toàn bộ việc đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc để sớm kết thúc dự án trong khuôn khổ nhà đầu tư đã đầu tư.

 

anh_2_gui_zing.jpg
Theo cam kết tiến độ, chủ đầu tư phải đưa nhà máy vào hoạt động tháng 8/2017. Tuy nhiên, sau hai năm xây dựng, đếnnay nhà máy này vẫn chưa hoàn thành, rác tràn lan khắp nơi.

 

Đối với phần diện tích đất còn lại trong dự án và của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thì xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư có đủ điều kiện về năng lực tài chính, chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý rác thải để khẩn trương đầu tư 01 Nhà máy xử lý rác thải mới trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo xử lý hết khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh.

"Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tập trung nhân vật lực, khẩn trương hoàn thiện dự án chậm nhất là trước ngày 30/6/2021. Nếu việc thực hiện không đúng, tiếp tục chậm trễ thì tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Luật Đầu tư và nhà đầu tư tự chịu mọi trách nhiệm, thiệt hại do việc chậm trễ dự án", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ. 

Mặc dù, UBND Tỉnh đã ra tối hậu thư thế, nhưng đến nay, dự án này vẫn lỡ hẹn.

 

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.

  • Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 01/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023).

  • Du lịch “miền Trung” bội thu

    Du lịch “miền Trung” bội thu

    Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây

Top