Sở VH, TT&DL Quảng Ngãi vừa tổ chức công bố sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp tháp núi Bút nằm trên đỉnh núi Bút thuộc TP. Quảng Ngãi.
Bộ linga - yoni phát hiện tại tháp núi Bút thuộc loại lớn nhất của văn hóa Chăm được phát hiện từ trước đến nay.
Sau 1 tháng khai quật trên diện tích 400m2, các nhà khảo cổ đã phát hiện 109 hiện vật, bao gồm các loại chất liệu đất nung, gốm sứ có men, đá và gần 2.000 mảnh vỡ hiện vật. Trong đó, hiện vật chất liệu đất nung chiếm số lượng lớn nhất, chủ yếu là các loại gạch đa dạng về kích thước, sử dụng trong xây dựng và trang trí tháp. Chất liệu đá có một đầu tượng rắn Naga, một số mảnh trang trí góc tháp. Hai tượng Kinnari không nguyên vẹn…
Theo TS. Vũ Quốc Hiền, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia VN, người phụ trách khai quật, di tích này chỉ còn là phế tích, hầu như phần tường tháp đã bị mất hoàn toàn. Một số vị trí nguyên vẹn nhất còn lại chỉ còn 1 hàng gạch gắn trên phần móng. Móng tháp cũng không còn nguyên vẹn. Đặc biệt, các nhà khoa học đã tìm thấy bộ linga - yoni bằng đá gần như còn nguyên vẹn có kích thước lớn. Linga có đường kính 40cm, cao 43cm. Yoni dài 168cm, rộng 124,4cm, dày 25,5 cm. “Đây là bộ linga - yoni thuộc loại lớn nhất của văn hóa Chăm được phát hiện từ trước đến nay. Theo chúng tôi, bộ linga – yoni này xứng đáng được công nhận và bảo vệ như một bảo vật quốc gia.
Qua so sánh bình đồ cũng như hiện vật với những ngôi tháp đã được xác định phong cách và niên đại, các nhà khảo cổ nhận định có thể đoán định tháp Bút thuộc giai đoạn cuối phong cách chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn 1 (thế kỷ X) sang phong cách Bình Định (thế kỷ XII-XIV) nghĩa là khoảng cuối thế kỷ XI.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Quang cho rằng việc khai quật tháp núi Bút là rất quang trọng, các hiện vật rất quí hiếm; mong các giáo sư, các nhà khảo cổ tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát huy.
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.