Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 | 8:0

Phú Yên đối phó với lũ

Đến tối nay (3-11), hầu hết các huyện gần khu vực sông Ba, Kỳ Lộ đều chìm trong biển nước, nặng nhất là Tuy An, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sông Hinh, và TP. Tuy Hòa.

Tính đến thời điểm này, đã có 7 người chết, mất tích do mưa lũ tại Phú Yên.

>> Phú Yên: Kiểm tra việc xả lũ của thủy điện làm ngập úng vùng hạ lưu

Gồm, ông Phan Sơn (43 tuổi, trú P.Xuân Đài, thị xã Sông Cầu); ông Hồ Tân (68 tuổi, trú thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa); chị Trần Thị Vinh (24 tuổi, trú thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An) và 4 ngư dân ở TP. Tuy Hòa rơi xuống biển mất tích, do tàu bị sóng đánh hư hỏng tại cửa biển Đà Rằng, TP. Tuy Hòa.

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Trần Văn Tâm (chủ tàu câu cá ngừ đại dương PY-90151) và 3 ngư dân (cùng ở phường 6, TP.Tuy Hòa) di dời tàu từ kè phường 6 sang cảng Đông Tác, TP. Tuy Hòa để neo đậu. Tuy nhiên, mới di chuyển được vài trăm mét, tàu PY-90151 đã bị lũ từ thượng nguồn tràn về quá mạnh đẩy thẳng ra cửa biển, khiến 4 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích.

Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ liên tục với lưu lượng 10.400 m3/giây và vào thời điểm này

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ liên tục từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 3-11 với lưu lượng 10.400 m3/giây và vào thời điểm này, nhiều tuyến đường của TP. Tuy Hòa đã bị ngập, đặc biệt các đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Bạch Đằng… đã ngập sâu gần 1 mét. Do mực nước ngày càng lên nhanh nên có nhiều đoạn cả xe máy và xe ô tô đều không thể di chuyển được. Người dân đã tập trung di dời tài sản đến nơi an toàn.

Chị Nguyễn Hồng ở đường Lê Lợi cho biết, bị nước ngập vào từ đêm qua, đến tối nay vẫn chưa rút. Chị phải huy động cả gia đình dùng xô tạt nước ra đường những chỉ đỡ một phần.

Nhà cửa của người dân bị chìm ngập trong biển nước

Trong khi đó, bà Lê Thị Nhung ở một con hẻm đường Trần Hưng Đạo, than thở: “Tối nay cả gia đình đang ăn cơm ở phía nhà sau thì nước tràn vào nhà. Cả nhà tá hỏa dậy thu dọn đồ đạc lên cao nhưng nước đã tràn tới phòng khách”.

Nhiều đoạn ở TP Tuy Hòa cả xe máy và xe ô tô đều không thể di chuyển được

Mưa lũ cũng đã gây ngập úng và chia cắt ở nhiều địa phương tỉnh Phú Yên. Trong đó có huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An và huyện Đồng Xuân nhiều tuyến đường bị cô lập, nhà dân bị ngập nước, có nơi ngập nửa căn nhà.

Tại xã An Hòa, huyện Tuy An hàng chục hộ dân bị ngập trong nước đã được lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên giúp di chuyển tài sản, đồ đạc ra khỏi vùng lũ

Trao đổi với phóng viên sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình lũ lụt trên địa bàn tỉnh, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết, tính thời điểm này, các tuyến đường gần sông Ba đã bị nước lũ chia cắt nhiều đoạn không thể qua lại. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án di dời các hộ dân trong vùng có khá năng ngập lũ đến nơi an toàn.

Anh Thi

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top