Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020 | 9:25

Quảng Ngãi: Hơn 2.630 thanh niên lên đường nhập ngũ

Hôm nay (11/2), toàn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Có 2.632 thanh niên lên đường tòng quân, trong đó 2.451 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 181 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Năm nay, theo chỉ đạo chung về phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra, công tác giao nhận quân được tổ chức tại cơ quan Ban chỉ huy quân sự huyện và khuôn viên cơ quan nhà nước tại địa phương, thời gian rút ngắn, đảm bảo nhanh gọn, chặt chẽ.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bình Sơn lên đường làm nghĩa vụ
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bình Sơn lên đường làm nghĩa vụ

 

Trước đó, lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đã được tổ chức ở các xã, phường tại các địa phương trong tỉnh theo phương châm “Chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện”.

Khu vực giao nhận quân được cách ly, thân nhân tiễn đưa tân binh ở ngoài khu vực giao nhận quân. Các đại biểu và công dân nhập ngũ khi vào khu vực dự lễ giao nhận quân đều phải sát trùng tay và kiểm tra nhanh thân nhiệt. Công dân nhập ngũ sau khi bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ đều được kiểm tra nhanh thân nhiệt một lần nữa.

 

Công dân nhập ngũ được kiểm tra nhanh thân nhiệt.
Công dân nhập ngũ được kiểm tra nhanh thân nhiệt.

 

Số thanh niên Quảng Ngãi nhập ngũ vào quân đội năm nay được giao cho 14 đơn vị: Sư đoàn 320; Sư đoàn 31 và Trường quân sự Quân đoàn 3; Sư đoàn Bộ Binh 2, Sư đoàn 315 (Quân khu 5); Vùng 4 Quân Chủng Hải quân; Lữ đoàn 575; Lữ đoàn 270; Lữ đoàn 280; Bộ Tổng tham mưu; Cục Hậu cần; Cục kỹ thuật; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sáng 11/2, lễ giao nhận quân tại huyện Bình Sơn diễn ra từ rất sớm, có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị và ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đến dự, chỉ đạo và động viên thanh niên huyện Bình Sơn lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

 

Thượng tướng Trần Quang Phương tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bình Sơn lên đường làm nghĩa vụ
Thượng tướng Trần Quang Phương tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bình Sơn lên đường làm nghĩa vụ.

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

 

Lễ giao nhận quân tại thành phố Quảng Ngãi cũng diễn ra từ rất sớm, tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh và các đơn vị nhận quân.

 

Lễ giao nhận quân tại thành phố Quảng Ngãi diễn ra từ rất sớm, nhanh gọn.
Lễ giao nhận quân tại thành phố Quảng Ngãi diễn ra từ rất sớm, nhanh gọn.

 

Trong đợt này, thành phố Quảng Ngãi được giao 383 chỉ tiêu, giao về 07 đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 320- Quân đoàn 3; Vùng 4 Hải quân; Bộ tham mưu- Quân khu V; Cục Kỹ thuật- Quân khu V; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

 

 

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top