Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020 | 10:47

Quảng Ninh: Vẫn còn bệnh viện buông lỏng kiểm soát dịch Covid-19

Tại tỉnh Quảng Ninh, trong khi một số bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt thì vẫn còn cơ sở y tế buông lỏng kiểm soát Covid-19.

 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Trong đó, đặc biệt chú ý 2K đầu tiên là khẩu trang và khử khuẩn, nhất là tại nơi công cộng, đông người. Tại Quảng Ninh, tất cả bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đều được bố trí khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế ngay tại cổng ra vào, thành lập lối đi riêng cho những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19.
 
Tuy nhiên, vẫn còn bệnh viện lơ là, buông lỏng quản lý, việc đo thân nhiệt, khai báo y tế chỉ mang tính hình thức, thậm chí một số nhân viên y tế còn bỏ chốt.
 
Người ra vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh không được đo thân nhiệt, kiểm tra, khai báo y tế.
Người ra vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh không được đo thân nhiệt, kiểm tra, khai báo y tế.
 
Cụ thể, theo ghi nhận của PV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ngay tại cổng, cơ quan chức năng đã bố trí bàn làm việc để nhân viên y tế thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tuy nhiên, nhân viên y tế không thực hiện công việc của mình mà chỉ ngồi bấm điện thoại, mặc cho bệnh nhân và người nhà ra vào tự do.
 
Không những thế, bệnh viện còn không nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang, mặc cho mọi người tự do muốn đeo hay không.
 
Còn tại một số cơ sở y tế khác như: Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển..., công tác phòng dịch, đo thân nhiệt, kiểm tra y tế được thực hiện nghiêm chỉnh, toàn bộ người ra vào đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, đeo khẩu trang.
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top