Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017 | 10:21

Quảng Ngãi phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2017

Ngày 27/5,  Sở KH&ĐT Quảng Ngãi phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại buổi lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại buổi lễ phát động.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng, mục đích cuộc thi nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp kinh doanh cho người dân trên địa bàn tỉnh; tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng khởi nghiệp hay; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng hay, có tiềm năng phát triển.

Cuộc thi thu hút các đối tượng tham gia là thanh niên, đoàn viên các huyện, thành phố; sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh có ý tưởng khởi nghiệp; chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thanh niên, sinh viên người Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo kế hoạch, Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 được phát động từ ngày 27/5 đến trước ngày 30/9. Cuộc thi gồm có 2 vòng thi: Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 01/6 đến hết ngày 09/9/2017. Sau khi các tác giả, nhóm tác giả gửi đề xuất ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp dự thi trong đó có phần thuyết minh ý tưởng, Ban giám khảo sẽ thẩm định, công bố kết quả các ý tưởng được tham gia vòng chung kết (khoảng 15 đến 20 ý tưởng).

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham dự.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham dự.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 07/10. Theo đó, tác giả, nhóm tác giả gửi Bản dự án dự thi vòng chung kết về Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 30/9. Tác giả, nhóm tác giả trình bày trước hội đồng giám khảo về ý tưởng tối đa 10 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 10 phút.

Kết quả cuộc thi được công bố và trao giải trong chương trình Hội thảo khởi nghiệp năm 2017, dự kiến được tổ chức vào ngày 14/10/2017. Ba ý tưởng xuất sắc nhất trong cuộc thi chung kết sẽ được trình bày tại Hội thảo. Giải nhất cuộc thi sẽ được thưởng 50 triệu đồng; giải nhì 30 triệu đồng; giải ba 20 triệu đồng và giải khuyến khích 5 triệu đồng. Tất cả các giải đều có bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, các ý tưởng được giải sẽ được Ban tổ chức giới thiệu với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, để được hỗ trợ, tư vấn và đầu tư vốn để triển khai trên thực tế.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh giá: “Năm 2017, Quảng Ngãi đã xác định là năm “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”, vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp năm 2017, với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, nhất là trong đối tượng đoàn viên, thanh niên và sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi để các bạn có ý tưởng kinh doanh được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công. Qua đó, tạo sự lan tỏa về tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, ươm mầm, phát triển, khuyến khích các ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới”.

Phó Chủ tịch mong rằng các doanh nghiệp và các bạn thanh niên sẽ khởi nghiệp một cách bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng, với cả nhiệt huyết và sự thông thái. Mong rằng các bạn có ước mơ lớn, sự chuẩn bị khôn ngoan, long quyết tâm, tinh thần quả cảm, dám nghĩ, dám làm. Phó Chủ tịch tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ban ngành, các cơ quan truyền thông, các Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia nhiệt tình của các bạn thanh niên, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sẽ đạt được những thành công lớn, góp phần hình thành đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tương lai của tỉnh ngày càng lớn mạnh.

 Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top