Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022 | 11:6

Syngenta trao 130 “mái ấm” hơn 6 tỷ đồng cho nông dân nghèo

Hành trình 11 năm qua, đã có 130 căn nhà trị giá hơn 6 tỷ đồng được Syngenta Việt Nam tặng cho 130 hộ nông dân nghèo tại 40 tỉnh thành phố trên cả nước, giúp họ có được mái ấm yêu thương, ổn định cuộc sống và an tâm sản xuất.

272068527_1321265268298959_4544255776720485583_n.jpg
Syngenta Việt Nam trao tặng "mái ấm" cho hộ nông dân nghèo tại Đắk Lắk.

 

Năm 2021 là năm thứ 11 Syngenta mang “mái ấm” dành tặng người nghèo. Hành trình 11  năm qua, đã có 130 căn nhà trị giá hơn 6 tỷ đồng được Syngenta Việt Nam tặng cho 130 hộ nông dân nghèo tại 40 tỉnh thành phố trên cả nước, giúp họ có được mái ấm yêu thương, ổn định cuộc sống và an tâm sản xuất.

Được khởi xướng vào năm 2010, “Mái ấm Syngenta” đã mang lại mái ấm đúng nghĩa cho các hộ nông dân nghèo tại Việt Nam. Mỗi năm, Syngenta sẽ phối hợp với chính quyền địa phương chọn ra các hộ nông dân phù hợp với tiêu chí của chương trình như: hộ nông dân thuộc diện nghèo theo danh sách của địa phương, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí nghị lực và quyết tâm để vươn lên thoát nghèo… để trao tặng nhà.

Ngoài ra, Syngenta còn truyền đạt kiến thức nông học và tiến bộ công nghệ để giúp các hộ nông dân này nâng cao năng suất và cải thiện mức thu nhập.

Trong năm 2021, Syngenta Việt Nam hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho 20 hộ nông dân nghèo các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Giang, Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Nhân dịp này, 220 phần quà Tết cũng được gửi đến các hộ nông dân nghèo với mong muốn bà con sẽ có một cái Tết đủ đầy, một mùa Xuân nhiều hy vọng.

 

271670349_4794016730664530_6967591219161436801_n.jpg
Những phần quà Tết đã được gửi tặng cho các hộ nông dân nghèo tại Quảng Trị.

 

Bên cạnh việc đưa ra các giải pháp cũng như công nghệ tiên tiến về nông dược và hạt giống giúp người nông dân khai thác tiềm năng của cây trồng, nâng cao năng suất và gia tăng thu nhập, Syngenta Việt Nam cam kết gắn bó với cộng đồng nông thôn thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa. “Mái ấm Syngenta” là một trong số những hoạt động như vậy.

Trong suốt 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Syngenta luôn ý thức rõ ràng vai trò và đóng góp của mình vào sự phát triển của cộng đồng địa phương. Hằng năm, công ty đều có những hoạt động thiết thực như tặng máy lọc nước cho các trường tiểu học, tặng áo ấm cho trẻ em nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tặng chăn ấm cho nông dân nghèo tại miền Trung, trao tặng xe đạp, cặp sách cho học xinh nghèo vượt khó tại Đồng bằng sông Cửu Long trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế cho các địa phương…

 

269637927_3056396797907322_5401253653229964039_n.jpg
Đại diện Syngenta Việt Nam trao tặng "mái ấm" cho hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Huế.

 

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, chia sẻ: "Thấu hiểu rằng ngôi nhà là mơ ước của hàng ngàn hộ nông dân nghèo trên khắp mọi miền đất nước, Syngenta đã giúp nhiều bà con biến ước mơ thành hiện thực. Mái ấm Syngenta là tấm lòng của tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động dành cho người nghèo. Đó là một trong những cách chúng tôi sẻ chia với cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn… và từng bước hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng về một cộng đồng nông thôn Việt Nam phồn thịnh, sung túc".

 

271640580_4752130508240256_8443639485179531280_n.jpg

Syngenta Việt Nam trao tặng nhà và quà cho các hộ nông dân nghèo vào tháng 01/2022

271707580_482668673418002_2206381090862135153_n.jpg
Các hộ nông dân nghèo tại Sơn La nhận quà từ chương trình "Mái ấm Syngenta"./.

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Top