Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 | 20:31

Trường Tiểu học Trường Thọ: Vượt khó đi lên lập thành tích

Nằm ở vị trí xa trung tâm huyện, đóng trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, song, chính sự yêu nghề của thầy cô, Trường TH Trường Thọ đã khẳng định chất lượng giáo dục, đi lên tốp đầu trường tiểu học.

Tập thể cán bộ giáo viên trường Tiểu học Trường Thọ luôn tận tâm với nghề.
Tập thể cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Trường Thọ luôn tận tâm với nghề.

Trường Tiểu học Trường Thọ nằm nép mình bên con kênh nhỏ thuộc xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng. Trường được thành lập từ năm 1990, tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trường Thọ, gồm 2 điểm trường tại hai thôn Ngọc Chử và Xuân Đài.

Cơ sở vật chất trường, lớp lúc mới thành lập còn nghèo nàn, lạc hậu. Đời sống nhân dân trong xã khi ấy còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên phần lớn phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con em mình. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của trường.

Năm tháng qua đi, cùng với sự phát triển của địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo, những năm gần đây, Trường Tiểu học Trường Thọ được từng bước đầu tư xây dựng theo hướng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trường tiểu học Trường Thọ được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Trường tiểu học Trường Thọ được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đã tạo tiền đề cho chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được khẳng định.

Với mục tiêu, đi từ cái khó đi lên, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tập trung đổi mới, sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường coi trọng việc học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các cấp chính quyền và ngành Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động.

Cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang, tạo tiền đề cho chất lượng giáo dục.
Cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang, tạo tiền đề cho chất lượng giáo dục.

Nhờ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong việc dạy và học, năm 2019, trường Tiểu học Trường Thọ được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Trường Thọ nhà trường có 2 giáo viên được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen; 7 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện; 2 giáo viên đạt giải trong cuộc thi chữ viết đẹp cấp huyện, 32 giáo viên đạt lao động tiên tiến; 3 giáo viên đặt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo tâm huyết sáng tạo cấp huyện lầm thứ 1 gia đoạn 2018 - 2020. Tập thể nhà trường đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố; Công đoàn được công nhận Công đoàn vững mạnh; Liên đội được công nhận Liên đội mạnh Xuất sắc cấp thành phố.

Có được những thành tích đánh tự hào như vậy là cả sự cố gắng của Ban giám hiệu nhà trường, cùng với tập thể giáo viên đã hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng trường Tiểu Học Trường Thọ, chia sẻ: “Ngay khi bước vào đầu năm học 2019 - 2020, nhà trường luôn bám sát vào các văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ năm học cho phù hợp với tình hình học tập, thực tế của học sinh. Đồng thời, tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết mà Đảng bộ giao phó. Cùng nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên. Phụ huynh cũng quan tâm nhiều hơn tới việc học của con em mình…, từ đó cũng nâng cao được chất lượng quản lý, dạy học của nhà trường theo hướng toàn diện”.

Đã 30 năm đi qua, khó khăn, vất vả nay được đền đáp xứng đáng bằng chất lượng giáo dục của nhà trường. Tập thế cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tin tưởng vào thế hệ học sinh trưởng thành sẽ đem những kiến thức đi làm giàu cho quê hương, đất nước.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top