Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 10 năm 2016 | 7:37

Trường Trung cấp Vạn Tường - 15 năm trưởng thành

Trường Trung học Tư thục Kinh tế Kỹ thuật Vạn Tường được thành lập ngày 10-10-2001 theo Quyết định số 6577/QĐ-UB của UBND TP. Hồ Chí Minh. Đây là trường trung cấp ngoài công lập đầu tiên của thành phố.

Năm 2009, được sự chấp thuận của UBND thành phố, trường chính thức đổi tên thành Trường Trung cấp Vạn Tường.

Trường Trung cấp Vạn Tường

Với 15 năm hình thành và phát triển, Trường Trung cấp Vạn Tường đào tạo nguồn nhân lực không những chuyên sâu về kiến thức mà còn thuần thục về tay nghề, có thể đứng trên rất nhiều “mặt trận” như: ngành công nghiệp không khói, ngành kinh tế, ngành kỹ thuật và ngành chăm sóc sức khỏe…; góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trình độ lao động bậc trung cấp chuyên nghiệp.

Hiện nay, trường đào tạo 9 ngành nghề với 4 hệ đào tạo chính quy: Ngành Kế toán doanh nghiệp, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu, ngành Du lịch lữ hành, ngành Kỹ thuật công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, ngành Thư ký văn phòng, ngành Tin học ứng dụng, ngành Điều dưỡng đa khoa, ngành Dược sĩ trung cấp… Nhà trường còn phối hợp với Câu lạc bô Nhiếp ảnh Chiến sĩ mở các lớp nhiếp ảnh cơ bản.

“Kiến thức vững chắc - Thực hành thành thạo” là phương châm đào tạo của nhà trường. Tập thể giáo viên và sinh viên của nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động lớn như: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhờ vậy, số học sinh đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao trong các kỳ thi tốt nghiệp. Sinh viên ra trường phần lớn có việc làm và được các cơ sở tuyển dụng đánh giá có tay nghề vững.

Với những nỗ lực, những đóng góp bằng sức lực và tâm huyết của nhiều thế hệ, Trường Trung cấp Vạn Tường TP. Hồ Chí Minh đã được nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của UBND TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Bảng vàng của UNESCO, Kỷ niệm chương của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang...

Không ngừng phát triển, không ngừng vươn lên trước những thách thức của thời đại, Trường Trung cấp Vạn Tường đã và đang tạo ra những bước chuyển đột phá về mọi mặt. Hiện tại, nhà trường đã và đang đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

ThS. Lâm Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Vạn Tường

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top