Vào 14h, ngày 28/7 xe chở hai thi thể 2 chiến sỹ Phạm Giang Nam và Khuất Minh Trí tiến vào nhà tang lễ TP. Hà Nội. Người thân, bạn bè đồng đội đã xúc động tiễn đưa 2 người con ưu tú về an nghỉ cuối cùng.
Sáng 28/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam từ 7-9h tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An). Thi hài 2 chiến sỹ sau đó được từ Nghệ An ra Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội).
Ngày 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với 2 phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân ) hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trong sự cố rơi máy bay SU-22 xảy ra vào ngày 26/7. Cụ thể, Thượng tá Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm lên đại tá. Trung tá Khuất Mạnh Trí được truy thăng quân hàm lên thượng tá.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cấp Bẳng “Tổ quốc ghi công” cho 2 liệt sỹ thuộc Bộ Quốc phòng là Đại tá Phạm Giang Nam (SN 1972), quê ở xã Thái Giang (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Thượng tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978), quê ở phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội).
Trước đó, Bộ Quốc phòng thông tin, lúc 11h35 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 thuộc Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam) đã bị mất liên lạc khi đang bay huấn luyện, sau 19 phút tính từ lúc cất cánh.
Máy bay được xác định rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện đã hi sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) là Phó Trung đoàn trưởng và là Tham mưu trưởng; Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972; quê quán: xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921.
Trong không khí tri ân những ngày tháng 7 này, nhiều ngôi nhà của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh lại rộn ràng, ấm cúng hơn ngày thường với “Bữa cơm tri ân”.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ 4 người bị thương trong vụ sạt lở với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người bị thương.
Đánh dấu chặng đường 5 năm thành lập của CLB Thiện nguyện Ấm tình yêu thương, 5 năm với những bước chân không mỏi đã ghi dấu hành trình lan tỏa yêu thương trên khắp mọi miền đất nước.
Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ” với chủ đề “Nghệ An - miền di sản” và trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng nông thôn mới”.
Ngày 24/7, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tại Kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, chính thức đồng thuận với các nội dung đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Tối 13/7, tại thành phố biển Nha Trang, UBND Khánh Hòa lần đầu tiên khai mạc cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái mang tên Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị, Hà Tĩnh có đến 245 trụ sở, tài sản công dôi dư. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu tìm phương án tháo gỡ.
Đến thăm chị Lưu Nguyệt Hồng (tên thường gọi là chị Ba Nguyệt Hồng), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tại nhà riêng trên đường Trần Hưng Đạo, phường 10 (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), tôi được chị cho xem nhiều tấm ảnh, trong đó có tấm mà chị gọi là “rất hiếm hoi trong cuộc đời chị”.
Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã góp phần tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.