Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2016 | 9:48

20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

Theo Sputnik, đây là kết quả hết sức bất ngờ bởi trong cuộc thăm dò cũng do CNN/ORC thực hiện chỉ 1 tháng trước đó, ông Trump còn dẫn trước đối thủ của mình là bà Clinton tới 3 điểm phần trăm.

20% cu tri cong hoa muon ong trump dung cuoc dua vao nha trang hinh 0
Uy tín của tỷ phú Trump trong đảng Cộng hòa đang bị lung lay dữ dội. Ảnh AFP

Điều này được lý giải là do tại thời điểm đó, Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa vừa kết thúc và các cử tri của đảng này đều kỳ vọng vào một sự thống nhất trong nội bộ đảng sau khi ông Trump chính thức được đề cử làm ứng viên Tổng thống.

Tuy nhiên, một số vụ bê bối do ông Trump gây ra trong tuần qua đã khiến nội bộ đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về việc có tiếp tục ủng hộ ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng hay không.

Một cuộc thăm dò tương tự do Reuters/Ipsos công bố ngày 10/8 cũng cho kết quả tương tự khi 20% cử tri Cộng hòa cho rằng, ông Trump nên “dừng tranh cử”, trong khi 10% cho biết, họ vẫn chưa đưa ra quyết định của mình.

Tính chung lại, có tới 44% cử tri tham gia thăm dò cho rằng, ứng viên đảng Cộng hòa nên rút lui, tăng tới 9% so với cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos tiến hành vài ngày trước đó.

Trong khi đó, giới chức đảng Cộng hòa được cho là đang thảo luận về các biện pháp nhằm kiềm chế những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump. Những quan chức này đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi sự ủng hộ dành cho ông Trump “tuột dốc không phanh” khi tỷ phú Mỹ “đùa cợt” về khả năng ám sát đối thủ của mình.

Tỷ phú Mỹ tuyên bố: “Bà Hillary Clinton muốn dẹp bỏ Tu chính án thứ 2 và nếu bà ấy trở thành Tổng thống và có quyền chỉ định các Chánh án Tối cao, các bạn sẽ không thể làm gì để ngăn chặn được dù Tu chính án thứ 2 bảo đảm quyền được cất giữ và mang vũ khí của công dân Mỹ”.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top