Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2024 | 10:15

Để khôi phục sản xuất sau bão: Nhà nông mong có đủ giống

Bão số 3 và hoàn lưu của nó đã làm hơn 312.000ha cây trồng bị ngập úng, gây thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhu cầu về nguồn giống để phục hồi sản xuất, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là rất lớn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự quan tâm chung tay của doanh nghiệp và các nguồn lực hiện có, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang phối hợp cùng các địa phương cung ứng đủ số lượng giống để người dân đảm bảo khôi phục sản xuất.

Nhu cầu giống cây trồng rất lớn

Theo thông tin từ Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT), ảnh hưởng do bão số 3 và mưa lũ đã làm 312.000ha cây trồng bị thiệt hại. Trong số đó, diện tích lúa bị ảnh hưởng 200.000ha; rau màu 51.000ha (riêng cây ngô 36.000); 61.000ha cây ăn quả, cây công nghiệp…

Để khắc phục thiệt hại sau bão lũ, tổng hợp nhu cầu hạt giống hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT), cho biết, nhu cầu giống lúa khoảng 15.000 tấn; rau các loại 112,5 tấn; giống ngô khoảng 1.080 tấn. Trong khi đó, lượng giống trong kho dự trữ quốc gia với giống lúa chỉ còn hơn 4.000 tấn; hạt giống rau chỉ còn 150 kg, với giống ngô chỉ còn 257 tấn. Ngoài cây giống, nông dân cũng rất cần sự hỗ trợ về vật tư nông nghiệp đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

Ngày 11/10/2024, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại “vựa rau” thôn Đông Cao, xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội), đồng thời hỗ trợ người trồng rau 90kg hạt giống các loại để sớm khôi phục sản xuất sau bão, lũ.

Trước nhu cầu về giống cây trồng, Cục Trồng trọt đã có văn bản gửi các hội, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống cây trồng và học viện, viện, trường đại học về việc chuẩn bị giống cây trồng phục vụ sản xuất các tỉnh, thành phía Bắc. Theo đó, các đơn vị xem xét, chủ động hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân tại các địa phương bị ảnh hưởng lớn của mưa bão. Cục Trồng trọt cũng đề nghị, các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng không nâng giá bán giống cây trồng trong dịp này nhằm giúp bà con nông dân vùng mưa bão giảm bớt khó khăn, khắc phục sản xuất để sớm ổn định đời sống.

Kịp thời hỗ trợ giống phục vụ sản xuất

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Trung, hiện nay, nhiều doanh nghiệp thông qua Bộ hỗ trợ giống cây trồng giúp người dân sớm khôi phục sản xuất. Đối với giống lúa phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2024-2025, khả năng cơ bản đáp ứng đủ vì thời gian chuẩn bị còn dài cộng với sự đồng hành, hỗ trợ từ doanh nghiệp.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thaibinh Seed, chia sẻ, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thiết thực với nhu cầu của người dân để bà con phục hồi sản xuất nhanh chóng, điển hình là giống lúa, ngô, rau màu. Trên cơ sở tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và PTNT, công ty sẽ phân bổ sự hỗ trợ theo chỉ đạo của Bộ và sẽ giao trực tiếp đến địa phương để đảm bảo đúng giống địa phương có nhu cầu, đảm bảo hiệu quả trong hỗ trợ.

Thực hiện kêu gọi của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA) đã phát động chiến dịch hỗ trợ hạt giống cây trồng để giúp nông dân khôi phục sản xuất. Theo đó, thành viên của VSTA đã đăng ký hỗ trợ hạt giống, tổng lượng hạt giống lên tới 26.728kg và 50.400 gói hạt giống các loại với tổng giá trị khoảng 4,3 tỷ đồng.

Nông dân xã Quang Thịnh (Lạng Giang, Bắc Giang) khẩn trương làm đất chuẩn bị sản xuất vụ đông.

Các giống hỗ trợ, đặc biệt hạt giống rau với nhóm rau ăn lá, củ, quả đều có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau gieo 30 - 50 ngày là có thể thu hoạch, đảm bảo khôi phục nhanh sản xuất trồng trọt, đặc biệt giúp đảm bảo ổn định thị trường rau xanh cho các tỉnh, thành miền Bắc. Ngoài ra, các giống lúa và ngô có thời gian sinh trưởng dài hơn sẽ được vận chuyển và giao vào thời điểm thích hợp cho các vụ mùa tiếp theo trong tháng 12/2024.

Tại Lào Cai, đại diện các doanh nghiệp đã hỗ trợ tỉnh 50 tấn ngô giống, 9 tấn lúa giống và 2 tấn hạt giống rau các loại; 14 tấn phân bón và gần 1,5 tỷ đồng. Căn cứ vào diện tích thiệt hại của các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai phân bổ 20 tấn hạt giống ngô phục vụ gieo trồng vụ thu đông (120ha), 9 tấn lúa giống gieo cấy vụ xuân 2025 (225ha) và 2 tấn hạt giống rau trồng vụ thu đông (120ha).

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, để bù lại phần sản lượng thiệt hại do bão, toàn tỉnh phấn đấu mở rộng thêm khoảng 1.000ha cây vụ đông so với dự kiến ban đầu. Tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia 2.000 tấn giống khoai tây (Atlantic, Marabel, Actrice), 9 tấn hạt giống rau, gần 8 tấn giống ngô nếp, ngô lai để phục vụ sản xuất vụ đông năm 2024.

Để đảm bảo nguồn giống chất lượng, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Công Thương kịp thời triển khai các biện pháp điều tiết, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng đẩy giá, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Người sản xuất mong có đủ giống để sớm đáp ứng đủ rau xanh cho thị trường với giá cả phù hợp.

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và PTNT, các doanh nghiệp đã hỗ trợ cùng với tiền mặt, ước khoảng 190 tỷ đồng. Với sự giúp đỡ của Nhà nước, doanh nghiệp cùng với sự cần cù của nông dân, màu xanh đã phủ tràn trên nhiều diện tích.

Có thể thấy, mặc dù nhu cầu sử dụng giống cây trồng ở các tỉnh ở phía Bắc rất lớn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt là chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát chặt việc mua bán giống cây trồng nên không  xảy ra tình trạng tăng giá, hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi bán đến tay người sản xuất.

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top