Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 | 10:40

Độc đáo văn hóa chợ phiên Mèo Vạc

Chợ phiên Mèo Vạc nằm ngay tại trung tâm thị trấn Mèo Vạc (Đồng Văn) là khu chợ lớn nhất của tỉnh Hà Giang. Chợ thể hiện nền sản xuất nông nghiệp vùng cao nguyên đá cũng như nét đẹp văn hóa mộc mạc con người mảnh đất Đồng Văn.

Khác với những buổi chợ miền xuôi ngày nào cũng họp, ngày nào cũng có thì chợ phiên Mèo Vạc duy chỉ họp vào một ngày Chủ nhật mỗi tuần. Chợ thường bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều.

Chợ phiên Mèo Vạc được coi là một trong những phiên chợ nổi tiếng nhất ở nơi cực Bắc của nước ta.

Cũng chính bởi, một tuần họp có một lần, hơn nữa lại họp vào ngày Chủ nhật nên chợ rất đông người.

Chợ là nơi để bà con các dân tộc của huyện Mèo Vạc cùng vùng cao nguyên đá Đồng Văn lui tới mua bán, trao đổi các món nhu yếu phẩm, nông cụ, nông sản phục vụ đời sống thường ngày.

Những loại rau chủ yếu được buôn bán tại chợ đều là sản phẩm tự sản xuất của người đồng bào, họ tự mang xuống chợ để bán và trao đổi hàng hóa.

Người dân đang mua bán các loại rau.

Một điểm bán rau cải Mèo – loại rau đặc biệt của huyện Đồng Văn và cam quýt là nông sản của người dân tộc đồng bào nơi đây.

Điểm bán thức ăn chăn nuôi.

Hai người phụ nữ đang mua bán các loại hạt, gia vị dùng trong cuộc sống thường ngày.

Điểm độc đáo, chợ phiên Mèo Vạc còn là khu chợ để trao đổi mua bán rượu của người đồng bào nơi đây nấu.

Những người phụ nữ nhận sửa chữa, may vá quần áo ở khu vực chợ.

Chợ Mèo Vạc không chỉ là nơi để người đồng bào dân tộc buôn bán các sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho hoạt động thường ngày mà còn là nơi giao lưu, tầm tình trò chuyện, chia sẻ về những câu chuyện, gặp gỡ của mọi người.

 

 

Khôi Đức
Ý kiến bạn đọc
Top