Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023 | 14:4

Giá hành tăm ở Nghệ An tăng gấp đôi

Giá hành tăm tăng gấp đôi, ba so với cùng kỳ năm ngoái, đem lại niềm vui lớn cho bà con nông dân trồng hành tăm ở Nghệ An, nhưng bà con nuôi trồng thủy sản tại Hà Tĩnh lại “thất vọng” vì ngao chết hàng loạt. Làm gì để sản phẩm nông sản của bà con nông dân không xảy ra tình trạng trên, rất cần sự chung tay của các cơ quan chuyên môn.

Đầu vụ giá hành tăm tăng cao

Những ngày này, tại các vùng chuyên canh hành tăm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, người dân bắt đầu thu hoạch hành củ đầu vụ; giá bán cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 năm ngoái...

Hành đầu vụ được giá, dễ tiêu thụ nên người dân tranh thủ thu hoạch. Ảnh: Thanh Phú

Ông Nguyễn Văn Thiện ở xóm 8, xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) cho biết, trước Tết, ông đã thu hoạch hành lá để bán, từ ra Tết đến nay, ông bắt đầu thu hoạch hành củ.

So với mọi năm, giá hành củ đầu vụ năm nay tăng gấp đôi, có thời điểm gần gấp 3. Theo đó, đỉnh điểm hành củ được nhập cho thương lái với giá 75.000 đồng/kg, sau đó xuống dần 60.000 đồng/kg và nay đang ở mức 45.000 đồng/kg.

Còn ông Nguyễn Văn Hồng - Xóm trưởng xóm Rú Thần – là xóm có diện tích hành tăm lớn của xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) cho biết: “Toàn xóm có 7 ha hành tăm, gần 90% hộ trồng hành. Đây là cây trồng chủ lực của xóm, đem lại thu nhập chính cho người dân. Với giá bán đầu vụ tăng cao, có thời điểm 70.000-75.000 đồng/kg, những hộ có hành già, thu hoạch sớm cũng có thu nhập đáng kể. Hiện tại, người dân xóm Rú Thần đã thu hoạch được 40% diện tích".

Nhiều người dân trồng hành tăm ở đây cho biết, do nguồn cung chưa nhiều, trong khi cầu lại tăng nên giá hành được đẩy lên cao. Giá hành đầu vụ năm nay cao nhất so trong vòng 3 năm trở lại đây. Vào chính vụ, chắc chắn giá hành sẽ giảm...

Chị Duyên Thỏa - một thương lái chuyên thu mua hành ở huyện Nghi Lộc cho biết: “Năm nay, giá hành tăm đầu vụ khá cao, dễ tiêu thụ, các đầu mối phía Bắc cũng đang tập trung thu mua. Tuy nhiên, thời điểm này ở Nghệ An lại chưa rộ vụ thu hoạch nên lượng hành bán ra thị trường chưa nhiều. Theo dự đoán, năm nay, khi vào chính vụ thu hoạch, giá hành sẽ dao động quanh mức 23.000-27.000 đồng/kg. Với mức giá này người trồng hành vẫn có lãi”.

Nhiều hộ không chờ cả thửa rũ lá mà chọn những chỗ hành già thu hoạch trước để kịp bán khi giá hành đang cao. Ảnh: Thanh Phúc

Trong quá trình canh tác các loại cây rau màu, thường nếu các gia đình nông dân gieo trồng trước sớm có sản phẩm để thu hoạch. Lúc này chưa vào mùa thua hoạch chính vụ nên có giá cao hơn, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người nông dân. Tuy nhiên, nếu thuận lợi thì sẽ có thành quả, còn ngược lại sẽ bị thiệt hại. Vì thế, người nông dân nên lựa chọn thời điểm gieo trồng rau màu thích hợp để vừa thu hoạch được sớm, vừa có giá trị cao.

Khác với bà con nông dân trồng hành tăm ở Nghệ An, bà con nuôi ngao ở Hà Tĩnh đang gặp khó khăn khi ngao chết hàng loạt, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nuôi trồng thủy hải sản.

Ngao chết hàng loạt do mật độ nuôi quá dày

Hiện tượng nghêu (ngao) chết tại xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) và xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) từ ngày 6/2/2023 là do nghêu nuôi mật độ dày, nguồn thức ăn tự nhiên trong nước thấp làm nghêu gầy yếu, khi gặp thời tiết lạnh dẫn đến chết.

Anh Nguyễn Văn Liên (thôn 2, xã Cẩm Lĩnh) huy động nhân lực trong gia đình thu gom ngao chết, vệ sinh môi trường bãi nuôi.

Vùng nuôi ngao thuộc xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) và Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) có diện tích lần lượt là 74,5 ha và 20 ha. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ngao nuôi ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) có hiện tượng chết từ ngày 6/2 và tại xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) là từ ngày 11/2.

Ngày 28/2, thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I vừa có báo cáo kết quả quan trắc đột xuất nghêu nuôi tại Hà Tĩnh.

Theo đó, tại vùng nuôi nghêu thuộc xã Đỉnh Bàn và xã Cẩm Lĩnh có nhiều nghêu bị chết chưa rõ nguyên nhân. Trong đó, nghêu nuôi tại xã Đỉnh Bàn có hiện tượng chết từ ngày 6/2, tại xã Cẩm Lĩnh từ ngày 11/2.

Ngày 21/2, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh tiến hành khảo sát và lấy mẫu tại xã Đỉnh Bàn và xã Cẩm Lĩnh. Số mẫu được thu phục vụ phân tích bao gồm 5 mẫu nước, 5 mẫu đất bùn và 9 mẫu nghêu...

Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh lấy mẫu ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà).

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy: mật độ nghêu trên các bãi nuôi tại xã Đỉnh Bàn từ 1.500 - 3.800 con/m2, tỷ lệ nghêu chết từ 30%-60%. Theo ý kiến của các cơ sở nuôi và cán bộ địa phương khoảng thời gian trước và thời điểm khảo sát không phát hiện các hiện tượng bất thường về nguồn nước khu vực nuôi nghêu, vào đêm và sáng sớm thời tiết lạnh, có sương mù.

Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích có giá trị trong ngưỡng giới hạn, phù hợp cho nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ phát hiện vi khuẩn gây bệnh trên mẫu nghêu thấp (1/9 mẫu), không phát hiện các tác nhân gây bệnh Perkinsus olseni, Herpesvirus. Do đó, nghêu chết hàng loạt không phải do các tác nhân vi khuẩn, virus và ký sinh trùng Perkinsus olseni.

Mật độ nuôi quá dày làm cho việc xử lý môi trường kém dẫn đến ngao chết hàng loạt, đây là nguyên nhân đã được các cơ quan chức năng chỉ ra ở Hà Tĩnh. Ngoài việc nuôi trồng thủy hải sản, người nuôi ngao cần phải nắm chắc kỹ thuật nuôi và phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật, để ngao nói riêng và các loại thủy hải sản khác nói chung không bị ảnh hưởng dịch bệnh, ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả chết hàng loạt như Hà Tĩnh vừa qua.

Các cơ quan chức năng cần cử cán bộ chuyên môn kỹ thuật kiểm tra thường xuyên hệ thống đầm, ao nuôi trồng thủy hải sản để có biện pháp xử lý kịp thời các hiện tượng có nguy cơ làm con giống chết, giảm thiệt hại cho bà con.

 

Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Đơn giản hóa quá trình chăm sóc sắc đẹp với sữa đậu nành tiện lợi

    Đơn giản hóa quá trình chăm sóc sắc đẹp với sữa đậu nành tiện lợi

    Nuôi dưỡng sắc đẹp không nhất thiết phải áp dụng những phương pháp cầu kỳ, tốn kém nhiều thời gian và chi phí. Bổ sung dưỡng chất từ sữa đậu nành tiện lợi là phương pháp làm đẹp được nhiều phụ nữ hiện đại lựa chọn, không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình chăm sóc sắc đẹp mà còn xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc.

  • Bí quyết dưỡng nhan từ sâu bên trong của phụ nữ hiện đại

    Bí quyết dưỡng nhan từ sâu bên trong của phụ nữ hiện đại

    Sức khỏe và sắc đẹp là điều bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn sở hữu. Giữa nhịp sống hiện đại với bộn bề trách nhiệm trong gia đình, ngoài xã hội, nếu không có những bí quyết riêng thì người phụ nữ thật khó để có được cùng lúc hai điều này.

  • “Sống sành” cùng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard

    “Sống sành” cùng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard

    Nhằm tri ân các chủ thẻ tín dụng Lifestyle Mastercard, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) mới đây vừa triển khai chương trình “Sống sành” với thông điệp “Cùng thẻ bạn yêu, làm điều bạn thích”, mang đến gần 20.000 mã ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng trên Shopee và Xanh SM.

Top