Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023 | 15:52

Giá lợn hơi giảm sâu, người chăn nuôi đối mặt với thua lỗ

Thời gian gần đây, giá lợn hơi liên tục giảm sâu, trong khi đó giá thức ăn lại đang ở mức cao nên nhiều người chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh đang đối diện với nguy cơ thua lỗ nặng.

Thông thường, những tháng cuối năm, các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung tái đàn phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Tuy vậy, hiện giá lợn hơi xuống thấp nên hoạt động chăn nuôi tại Hà Tĩnh khá trầm lắng, người chăn nuôi lợn trên địa bàn tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Cụ thể, chi phí sản xuất (giá con giống, giá thức ăn chăn nuôi, giá điện) tăng cao, trong khi giá lợn hơi lại giảm sâu (hiện ở mức 45.000 - 48.000 đồng/kg) nhiều cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đang phải chịu cảnh thua lỗ nặng. Theo các chủ cơ sở chăn nuôi sau khi tính toán các chi phí mỗi tạ lợn hơi sẽ chịu lỗ từ 500 - 800 nghìn đồng. Mỗi lứa xuất chuồng từ 300-500 con lợn, chủ cơ sở sẽ chịu lỗ khá lớn.

Gia đình ông Hoàng Văn Châu ở xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà cách đây vài tuần vừa xuất chuồng 15 con lợn. Với mức giá lợn hơi như hiện nay gia đình ông không những không có lãi mà còn chưa đủ tiền giống và tiền thức ăn chăn nuôi đã bỏ ra. Hiện tại, trong chuồng vẫn còn 20 con lợn trọng lượng trên 100 kg. Nếu xuất bán thì lỗ, nhưng nếu tiếp tục nuôi để chờ giá lên lại phải gánh thêm chi phí thức ăn, công chăm sóc.

Với tình hình giá cả và dịch bệnh diễn biến như hiện nay sẽ không chỉ ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi mà còn khiến các doanh nghiệp, HTX, hộ chăn nuôi thua lỗ khá nặng.

Không chỉ giá lợn hơi đang ở mức thấp, mà hiện dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương nên việc tiêu thụ cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi giá thức ăn trên thị trường lại đang ở mức cao. Chính vì vậy, việc xuất bán vừa khó, vừa chịu lỗ, nhưng tiếp tục nuôi thì thua lỗ lại càng lớn hơn.

Ông Phan Quý Dương – Trưởng phòng Quản lý chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh) cho biết: "Tổng đàn lợn toàn tỉnh hiện đạt 400.332 con, trong đó lợn thịt có 307.700 con. Theo tính toán, với chi phí phòng dịch, thức ăn chăn nuôi... cao như hiện nay, giá lợn hơi phải đạt từ 53.000 - 55.000 đồng/kg trở lên thì người chăn nuôi mới có thể hoà vốn. Để hoạt động chăn nuôi những tháng cuối năm diễn ra thuận lợi, các chủ cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn cần chủ động tiếp cận thông tin; theo dõi, phân tích tín hiệu thị trường, nhận định giá cả để quyết định đầu tư phù hợp".

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top