Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2023 | 19:13

Giá sầu riêng tăng cao kỷ lục, nông dân Đa Mi phấn khởi

Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) được xem là vùng cây ăn trái của tỉnh. Hơn 1 tháng qua, các hộ dân nơi đây đã bước vào vụ thu hoạch các loại trái cây tại địa phương này, trong đó chủ lực là sầu riêng.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết bất thường nên việc chăm sóc cây trồng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay từ đầu mùa, sầu riêng đã được giá, tăng gấp đôi so với vụ mùa năm trước, tiêu thụ cũng rất thuận lợi nên các nhà vườn vô cùng phấn khởi.

Người dân vui mừng vì sầu riêng được giá.

Câu chuyện về giá chốt hợp đồng tiêu thụ sầu riêng đang là đề tài sôi nổi của nhiều hộ dân ở xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc. Ông Vũ Thanh Hồng (thôn La Dày, xã Đa Mi) có 6 ha sầu riêng, trong đó có 800 cây Ri6 và Thái Mongthong đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Ông Thanh cho biết, vụ sầu riêng năm nay, ông thu về khoảng 70 tấn trái. “Chốt giá bán cho thương lái cách đây một tháng, tuy có giảm từ 15 đến 20 ngàn đồng/ký so với thời điểm thu hoạch, nhưng vẫn mang về lợi nhuận trên 3 tỷ đồng”, ông Hồng cho biết.

Cũng theo ông Hồng và các hộ dân trồng sầu riêng trên địa bàn xã Đa Mi, giá sầu riêng đang ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Theo đó, Ri6 dao động từ 55 đến 60 ngàn đồng/kg, Thái Mongthong từ 78- 85.000 đồng/kg tại vườn. Được giá, nên rất nhiều hộ dân phấn khởi.

Ông Trần Đình Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Đa Mi cho biết, toàn xã Đa Mi có hơn 1.000 ha sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh. Đây là cây trồng chủ lực của địa phương, không chỉ có chất lượng thơm ngon mà còn mang lại giá trị kinh tế cao. “Sầu riêng ở xã Đa Mi thường thu hoạch lệch vụ so với các tỉnh miền Tây và Đông Nam nộ hơn một tháng, do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu giao thoa với vùng cao nguyên ôn hòa mát mẽ chi phối. Mùa vụ 2023, mặc dù gặp phải thời tiết bất lợi, nắng hạn kéo dài và có sương muối xảy ra, một số vườn sầu riêng bị rụng bông và trái non do sốc nhiệt nên sản lượng có giảm so với năm ngoái. Đối với những vườn duy trì sản lượng ổn định thì chi phí đầu tư tăng gần gấp đôi, nhưng bù lại giá bán cao kỷ lục nhờ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thuận lợi, nông dân có lợi nhuận tốt nhất từ trước đến nay”, ông Hoà nói.

Hiện tại, các thương lái đang đổ xô về Đa Mi để thu mua sầu riêng với giá cao. Chính vì vậy, nông dân đang rất kỳ vọng, từ đây cho đến cuối vụ trái sầu riêng vẫn sẽ có giá tốt như hiện nay, để bao công sức và tiền của đầu tư vào loại trái cây này được trọn ven. Tuy nhiên, người dân cũng cần thận trọng khi chốt giá, ký hợp đồng tiêu thụ và nhận tiền đặt cọc của các thương lái nhằm tránh nguy cơ rủi ro sau này. Chính quyền địa phương cũng đã và đang khuyến cáo người dân tập trung nâng cao chất lượng nông sản, nhằm góp phần nâng tầm giá trị trái sầu riêng Đa Mi và đảm bảo được sự phát triển lâu dài cho người nông dân.

Theo baobinhthuan.com.vn

 

Ý kiến bạn đọc
Top